Cô dâu, chú rể tự trang trí tiệc cưới với 10 triệu đồng

Với số tiền khá khiêm tốn, ngày vui của cô dâu Thùy Dung và chú rể Viết Dự nhận được nhiều lời khen vì tiết kiệm, giản dị mà vẫn lãng mạn, ấm cúng.

 Muốn tổ chức ngày vui thật đáng nhớ, lãng mạn nhưng vẫn tiết kiệm, cô dâu Thùy Dung (27 tuổi, Nghệ An) và chú rể Viết Dự (34 tuổi, Thái Bình) quyết định tự tay thiết kế, trang trí tiệc cưới ngoài trời. Theo đó, từ phông nền, hoa cưới, bảng tên đều do đôi trẻ tự chuẩn bị. Đám cưới đơn giản, tiết kiệm nhưng không kém phần xinh đẹp, ấm cúng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Muốn tổ chức ngày vui thật đáng nhớ, lãng mạn nhưng vẫn tiết kiệm, cô dâu Thùy Dung (27 tuổi, Nghệ An) và chú rể Viết Dự (34 tuổi, Thái Bình) quyết định tự tay thiết kế, trang trí tiệc cưới ngoài trời. Theo đó, từ phông nền, hoa cưới, bảng tên đều do đôi trẻ tự chuẩn bị. Đám cưới đơn giản, tiết kiệm nhưng không kém phần xinh đẹp, ấm cúng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau khi lên ý tưởng, lựa chọn và thuê địa điểm tổ chức, Thùy Dung đã mất một tháng để chuẩn bị cho ngày trọng đại. "Trước đám cưới, mình lên danh sách cụ thể những công việc phải làm, dụng cụ cần mua. Đồ trang trí mình tìm mua chủ yếu trên mạng hoặc đồ thanh lý. Hôm diễn ra hôn lễ, mình dậy sớm, ra chợ Quảng Bá mua hoa, tự làm hoa cưới, hoa trang trí tiệc. Bọn mình cùng thiết kế thiệp cưới rồi đi in. Ngoài ra, các món đèn trang trí, thiết bị điện, bao nhiêu tiền, thuê hay mua đều được 2 vợ chồng liệt kê chi tiết", cô dâu nói với Zing.

Cô dâu tiết lộ họ chỉ mất 10 triệu đồng cho bữa tiệc cưới ngoài trời. Theo đó, có 4 hạng mục Dung phải đi thuê mất khoảng 8 triệu đồng là địa điểm, đèn chiếu sáng, loa đài và bục sân khấu. Dụng cụ trang trí và các phần còn lại, đôi trẻ chỉ phải bỏ ra khoảng 2 triệu đồng.

Tấm bảng tên đơn giản, song khá đẹp chỉ với 100.000 đồng do Dung đặt mua trước đó. Từng chi tiết nhỏ trong ngày trọng đại đều được đôi uyên ương gửi gắm tình cảm với mong muốn có một ngày vui đáng nhớ.

Tự nhận bản thân rất thích những công việc liên quan đến trang trí, sắp xếp, tổ chức nên Thùy Dung không gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại. Do tiệc tổ chức ngoài trời, Dung lo lắng nhất là trời sẽ mưa và lạnh. Tuy nhiên, may mắn là hôm đó trời khô ráo, lại chuẩn bị thêm lò sưởi nên bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, ấm cúng.

Nhiều bạn bè cũng xúm vào giúp đỡ đám cưới, song do tính cầu toàn, việc gì cô dâu cũng muốn làm nên bị mọi người trách ngược. "Nhìn mọi thứ khi lên hình đơn giản nhưng thực ra mất khá nhiều công sức và thời gian. Món nào tiết kiệm được thì mình tiết kiệm, cái gì dùng lại, mượn, được cho... thì tận dụng. Cái gì đắt đỏ quá chúng mình bỏ qua luôn. Ngày vui nhất trong đời với mình là đủ đầy tình cảm, người thân đến chứng kiến chứ không phải bỏ nhiều chi phí ra rồi vợ chồng lại quay cuồng vì lo lắng", cô dâu nói.

Trước khi về chung một nhà, đôi trẻ đã có 3 năm hẹn hò. Cả hai là bạn bè trước khi trở thành người yêu nên rất hiểu nhau và có nhiều điểm chung. "Ông xã mình là người trầm tính, ít nói. Mình thì hoàn toàn ngược lại, rất hoạt bát, quảng giao. Anh là người hiểu biết rất rộng, mình thích đặt câu hỏi để được nghe anh trả lời. Bọn mình đều là những người rất thực tế, đam mê công việc. Điều tuyệt vời nhất với chúng mình là được sống với niềm đam mê, tận hưởng thời gian ấm cúng, giản dị bên nhau", Thùy Dung chia sẻ.

Kiều Trang

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-dau-chu-re-tu-trang-tri-tiec-cuoi-voi-10-trieu-dong-post1173054.html