Cô dâu, chú rể ngồi thuyền trong lễ cưới ngày ngập lụt

Ấn định thời gian từ trước, lễ cưới của cô dâu Thúy Kiều và chú rể Hoàng Vũ ở Thừa Thiên - Huế vẫn diễn ra dù đường phố ngập sâu.

Lễ cưới của chú rể Hoàng Vũ và cô dâu Thúy Kiều diễn ra lúc sáng ngày 10/10 trong hoàn cảnh toàn thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) bị ngập sâu trong nước.

Nhà chú rể ở phường Thủy Châu. Còn cô dâu ở xã Thủy Bằng, cách khoảng 20 km. Hai gia đình đã ấn định ngày tổ chức đại sự nên 7 mâm lễ được đưa xuống thuyền dù ngoài trời mưa trút nước.

Thay vì đi đường chính đến nhà cô dâu, họ nhà trai phải đi lối tắt qua rừng thông để tránh ngập.

Đoàn nhà trai có khoảng 20 người. Ngày rước dâu tình cờ trùng với ngày sinh nhật của chú rể. Vất vả đi lại nhưng mọi người đều vui vẻ.

Cháu của chú rể được phân công xách đèn lồng nhưng do mưa ngập, bé không thể đảm nhiệm công việc này.

Quan viên 2 họ đi bộ lội nước, riêng cô dâu, chú rể được ngồi thuyền để tránh ướt.

Anh trai chú rể cõng con gái và đi cùng vợ theo sau đám rước. Một vị khách nói rằng cảm giác rước vợ đúng ngày sinh nhật và đi bằng ghe, băng rừng không phải ai cũng được trải qua. "Tôi nghĩ đây là một kỷ niệm đáng nhớ đối với Vũ và Kiều", anh này nói.

Về đến nhà trai, cô dâu, chú rể đứng cổng đón khách. Nhà chú rể mới bị ngập một ngày trước do nước lũ tràn về. Đám hỏi của họ diễn ra cách đây gần 1 tuần.

Đây là khu vực thường ngập sâu mỗi khi mưa lũ nên nhà nào cũng xây nền cao. Phía trong không bị ngập nước nên các thủ tục của lễ cưới vẫn diễn ra bình thường.

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên - Huế, tỉnh này tiếp tục có mưa khoảng 300 mm trong 24 giờ tới.

Hôm nay (11/10), hoàn lưu phía bắc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng tiếp đến Thừa Thiên - Huế và gây mưa những ngày tiếp theo. Đường sắt Bắc - Nam qua Thừa Thiên -Huế bị ách tắc, quốc lộ 1 cũng bị ngập ở một số đoạn thuộc thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà.

Theo Zing

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/co-dau-chu-re-ngoi-thuyen-trong-le-cuoi-ngay-ngap-lut-2020101106431239.htm