Cô dâu 19 tuổi biến mất cùng 9 triệu đồng trước ngày cưới

Cô dâu L.T.A. nói về thắp hương cho mẹ và mang theo 9 triệu đồng, nhưng hôm sau khi nhà trai đến đón dâu thì không thể liên lạc được với người này.

Mới đây, sự việc cô dâu L.T.A. (19 tuổi, ở xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) biến mất trước ngày đón dâu khiến nhiều người xôn xao. Sau đó, chú rể N.V.T. (23 tuổi, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã phải thông báo hoãn cưới vì không liên lạc được với cô dâu.

Trước đó, vào ngày 7/11, gia đình anh T. sang gặp gia đình chị L.T.A. để hỏi cưới và đưa nhà gái 17 triệu đồng tiền thách cưới. Tuy nhiên, đến hôm sau, khi nhà trai đến đón dâu thì nhận được tin cô dâu biến mất cùng 9 triệu đồng.

Cô dâu và chú rể trong ngày ăn hỏi.

Liên quan đến sự việc trên, ông Vì Văn Biến, Chủ tịch UBND xã Na Tông cho biết, ngày 8/11, Công an xã Na Tông nhận được trình báo của gia đình anh T. về sự việc.

Chủ tịch UBND xã Na Tông cho hay, tối 7/11, sau khi tổ chức ăn uống, kiểm phong bì xong xuôi thì cô dâu A. bảo đi thắp hương cho mẹ đẻ (đã mất cách đây 7-8 năm) ở xã Mường Lói, huyện Điện Biên.

Đến sáng hôm sau, gia đình nhà trai đến đón dâu thì không thấy cô dâu đâu. Họ gọi điện thoại nhưng không liên lạc được với cô dâu nên trình báo với công an xã.

Nguyễn Phương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-dau-19-tuoi-bien-mat-cung-9-trieu-dong-truoc-ngay-cuoi-d438620.html