Cố đạp xe qua vùng ngập lụt, một phụ nữ ở Quảng Nam bị nước cuốn tử vong

Khi cố đạp xe qua khu vực ngập sâu hơn 1 mét để về nhà, một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam không may bị nước cuốn trôi, tử vong thương tâm.

Chiều tối 10/12, ông Thủy Châu Ba - Trưởng Công an xã Bình Phục (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một phụ nữ trên cánh đồng.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị H. (SN 1952), trú xã Bình Quý, Thăng Bình.

Nhiều tuyến đường ở tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu trong nước.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, bà H. chạy xe đạp trên Quốc lộ 14E. Khi đến cánh đồng nằm giáp ranh giữa xã Bình Phục và thị trấn Hà Lam thì bà H. gặp đoạn nước sâu gần 1 mét.

Khi cố đạp xe vượt qua khu vực nước sâu và chảy xiết để về nhà, bà H. không may bị cuốn trôi, mất tích và sau đó thi thể được người dân phát hiện ngay trên đồng ruộng.

Trước đó, tối 9/12, ông Ngô B. (SN 1964, trú Khối phố 7, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng một người bạn chạy xe máy đến đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) thì không may xe chết máy. Ông B. xuống dắt xe đi bộ thì không may bị trượt chân ngã xuống mương và bị nước cuốn mất tích.

Hà Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/co-dap-xe-qua-vung-ngap-lut-mot-phu-nu-o-quang-nam-bi-nuoc-cuon-tu-vong-20181210200938961.htm