'Có Công Phượng, CLB TP.HCM sẽ chơi sòng phẳng với đội Hà Nội'

Trước trận CLB TP.HCM đối đầu CLB Hà Nội chiều 24/7, bình luận viên Quang Tùng nhấn mạnh thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ chơi sòng phẳng nhằm hướng đến 3 điểm.

CLB TP.HCM và CLB Hà Nội gặp nhau ở vòng 11 V.League 2020 trên sân Thống Nhất. Trước giờ bóng lăn, CLB TP. HCM có 17 điểm sau 10 trận, nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Hà Nội đứng giữa bảng xếp hạng với 15 điểm sau 10 trận. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thắng CLB Hải Phòng 1-0 ở vòng 10, qua đó kịp xốc lại tinh thần cho trận quyết chiến với TP.HCM.

Nhận định cùng Zing, BLV Quang Tùng nhấn mạnh CLB TP.HCM và đội Hà Nội là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V.League 2020. Trong bối cảnh hiện tại, CLB Hà Nội gặp khó khăn vì lực lượng khủng hoảng, trong khi đội TP.HCM có đủ con người cho toan tính của HLV Chung. Với lợi thế sân nhà, CLB TP.HCM được đánh giá cao hơn ở trận này.

Ngôi sao Công Phượng

- Vì sao anh đánh giá CLB TP.HCM là đội ở cửa trên?

- CLB Hà Nội đánh bại đội Hải Phòng ở vòng gần nhất, nhưng kết quả này không nói lên nhiều điều. Chiến thắng trước Hải Phòng là động lực để thúc đẩy thầy trò ông Nghiêm. Thực tế, CLB Hà Nội sẽ đối đầu TP.HCM với nhiều nỗi lo. Các trụ cột bị chấn thương của CLB Hà Nội chưa kịp bình phục, và họ tiếp tục mang lực lượng sứt mẻ làm khách trên sân TP.HCM.

Với CLB TP.HCM, trận gần nhất họ thua trên sân Hà Tĩnh. Đây là trận đấu TP.HCM vắng nhiều trụ cột, trong đó có tiền đạo Amido Balde. CLB TP.HCM sẽ trở lại với đội hình mạnh nhất khi chạm trán đương kim vô địch Hà Nội. Thầy trò ông Chung được chơi trên sân nhà, hứa hẹn kín khán giả. Không thể nói trước điều gì trong bóng đá, nhưng xét về các yếu tố khách quan, CLB TP.HCM thuận lợi hơn đội Hà Nội.

 Công Phượng thoải mái tâm lý trước trận gặp Hà Nội. Ảnh: Duy Anh.

Công Phượng thoải mái tâm lý trước trận gặp Hà Nội. Ảnh: Duy Anh.

- Còn về lối chơi, CLB TP.HCM có cơ sở nào để đánh bại đội Hà Nội lúc này?

- Nhìn lại trận đấu trên sân Hà Tĩnh, CLB TP.HCM thua vì không thể triển khai lối chơi. Từ đầu mùa, hệ thống của HLV Chung chưa vận hành hoàn hảo. Khi các trụ cột như Amido vắng mặt, sự xáo trộn trong cách tấn công của CLB TP.HCM càng lớn. Công Phượng phải dâng cao, đồng nghĩa với việc chơi trực diện hơn, có ít khoảng trống để rê bóng. Công Phượng mờ nhạt, và CLB TP.HCM bất lực khi tấn công.

Khi Amido trở lại, Công Phượng quay về vị trí tiền đạo lùi. CLB TP.HCM về cơ bản chơi với sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên sự chắc chắn. Đội Hà Nội trung thành với lối chơi kiểm soát, chỉ có phương hướng là dâng cao tấn công. CLB TP.HCM thích những đối thủ kiểu vậy để phát huy triết lý của HLV Chung.

Không chỉ Amido, CLB TP.HCM đón sự trở lại của 2 trụ cột hàng thủ là Hữu Tuấn và Diakite. HLV Chung có đầy đủ quân bài để xếp đội hình tối ưu. Năm ngoái, CLB TP.HCM khiến Hà Nội chia điểm ở Thống Nhất cũng với cách chơi toan tính, đưa đối phương vào bẫy. Sự khác biệt lúc này là CLB TP.HCM có Công Phượng và Huy Toàn. Họ đang nguy hiểm với những phương án phản công.

Có những ngôi sao như Công Phượng, CLB TP.HCM lần này sẽ sòng phẳng với đội Hà Nội. Sự sòng phẳng của CLB TP.HCM trước Hà Nội sẽ mang tính thời điểm trong trận đấu. CLB TP.HCM có thể kiểm soát bóng ít hơn, nhưng chơi phòng ngự chủ động để sẵn sàng đẩy cao đội hình tấn công.

Công Phượng là chân sút số một của TP.HCM sau 10 vòng. Đồ họa: Minh Phúc.

- HLV Chu Đình Nghiêm cho biết CLB Hà Nội không nhất thiết cử người để "bắt chết" Công Phượng. Anh nghĩ sao về phát biểu đó?

- CLB Hà Nội có thể phong độ đang không tốt, nhưng họ là nhà vô địch. Đã là nhà vô địch, không thể ngại ngùng khi nói về cá nhân hay tập thể nào ở V.League. Phát biểu của HLV Nghiêm có lý, bởi Công Phượng đang chơi hay, nhưng cầu thủ Hà Nội không thể chỉ tập trung vào mỗi cậu ấy.

Hàng công TP.HCM còn có Amido, Phi Sơn, Huy Toàn, thậm chí là những nhân tố ở hàng tiền vệ như Văn Thuận. Nếu CLB Hà Nội chú trọng vào Công Phượng, họ có thể trả giá.

Nên nhớ đây là trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt, HLV Park chắc chắn sẽ theo dõi. Những cầu thủ như Phi Sơn, Huy Toàn gây thất vọng trong thời gian qua, có thể được tiếp động lực để chơi một trận đáng nhớ trước đội Hà Nội.

Vấn đề của CLB Hà Nội

- Đội Hà Nội chật vật thắng Hải Phòng ở trận đấu gần nhất. Trước đó, họ hòa CLB Đà Nẵng và Viettel. Dưới góc nhìn chuyên môn, anh đánh giá nhà ĐKVĐ đang gặp vấn đề gì?

- CLB Hà Nội luôn cầm bóng áp đảo để tấn công trước mọi đối thủ. Dù vậy, một loạt vấn đề từ đầu V.League 2020 khiến lối chơi của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bị ảnh hưởng. So với mùa trước, lực lượng Hà Nội đang bị xáo trộn quá nhiều. Chỉ cần vắng một trụ cột, lối chơi Hà Nội có thể ảnh hưởng. Còn hiện tại, họ không có loạt cầu thủ quan trọng.

HLV Nghiêm không có sự phục vụ của Pape Omar. Cách triển khai tấn công của Hà Nội gặp vấn đề ở khâu sáng tạo. Trách nhiệm đè nặng lên đôi chân Hùng Dũng hay Quang Hải, nhưng 2 trụ cột của Hà Nội cũng không có phong độ tốt nhất. Có quá nhiều đường chuyền ngang khi CLB Hà Nội cầm bóng, dẫn đến độ sát thương yếu ớt.

Đó là vấn đề khi CLB Hà Nội chơi tấn công. Còn trong mặt trận phòng ngự, họ đang bị đối thủ khai thác nhiều ở vị trí phía trên trung vệ. Moses mới trở lại, chưa tìm lại độ bao quát tuyến giữa ấn tượng như trước. Hùng Dũng và Đức Huy đang không thể hiện được vai trò này. Hai trung vệ Hà Nội nhiều lúc dâng quá cao, tiếp tục lộ sơ hở ở nách hàng thủ.

Xếp Tấn Tài đá chính trước TP.HCM là canh bạc với CLB Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

- Tân binh Lê Tấn Tài phải chăng là giải pháp cho CLB Hà Nội?

- Trên lý thuyết, Tấn Tài có thể bù vào khuyết điểm của đương kim vô địch Hà Nội. Tấn Tài đầy kinh nghiệm, có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự và điều phối bóng. Dù vậy, đặt niềm tin vào Tấn Tài trong bối cảnh này thật sự là canh bạc. Cậu ấy chưa có đủ thời gian để hòa nhập và thể lực đang là dấu hỏi. Theo tôi, Tấn Tài khó ra sân ngay từ đầu trước TP.HCM.

- CLB TP.HCM có đôi cánh đầy tốc độ là Huy Toàn và Phi Sơn. Sẽ nguy hiểm cho đội Hà Nội khi đối diện những pha tấn công dồn dập ở biên?

- CLB TP.HCM có xu hướng tấn công biên rất nhiều nhằm tận dụng khả năng xuyên phá của Huy Toàn hoặc Phi Sơn. Từ đầu mùa, HLV Chung luân phiên sử dụng 2 cầu thủ này. Không loại trừ khả năng cả Huy Toàn và Phi Sơn sẽ cùng đá chính trước Hà Nội.

CLB Hà Nội đã nhận 14 bàn thua, con số báo động. HLV Nghiêm biết rõ điểm yếu của Hà Nội, nhưng nhân sự ở hiện tại cũng chỉ có thế. Hai hậu vệ Nguyễn Văn Dũng (cánh trái) và Trần Văn Kiên hoặc Văn Xuân (cánh phải) liên tục mắc sai sót trong những trận gần đây. Khoảng cách ở nách hàng thủ đang là tử huyệt của CLB Hà Nội.

Trong cách chơi của đội Hà Nội, 2 hậu vệ phải tham gia tấn công thường xuyên. Giải pháp để CLB Hà Nội khỏa lắp khoảng trống có lẽ từ sự hỗ trợ của tiền vệ. Với những cầu thủ tốc độ như Huy Toàn, rất nguy hiểm cho CLB Hà Nội nếu hậu vệ của họ mải tấn công và không kịp lùi về.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

HLV đội TP.HCM: 'Công Phượng là cầu thủ rất nguy hiểm' Ở buổi họp báo chiều 23/7, HLV Chung Hae-seong ca ngợi Công Phượng đang có phong độ tốt và là mẫu cầu thủ nguy hiểm. Ông kỳ vọng Công Phượng tiếp tục tỏa sáng trước CLB Hà Nội.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-cong-phuong-clb-tphcm-se-choi-song-phang-voi-doi-ha-noi-post1110529.html