'Có công nhân lao động là có sáng kiến, sáng tạo'

Chiều 28/7, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); biểu dương 'Công nhân giỏi' và trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn'.

Dự hội nghị có đồng chí: Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai; Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn".

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo cho biết, từ nhiều năm nay, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua lao động giỏi vẫn được các cấp công đoàn huyện Thanh Oai duy trì và đạt hiệu quả cao. Hàng năm có hàng trăm cá nhân và tập thể đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua”, “Người tốt việc tốt” và “Đơn vị xuất sắc” được các cấp, các ngành khen thưởng.

“Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai hiện đang trực tiếp quản lý 153 công đoàn cơ sở với trên 5.900 đoàn viên, trong đó khối sản xuất kinh doanh là 46 công đoàn cơ sở với trên 1.400 đoàn viên. Hầu như ở bất kỳ đơn vị công tác nào, trên bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, có công nhân lao động là có phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo. Từ đó đã giải quyết khó khăn ách tắc trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện”, đồng chí Hảo nói.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao chứng nhận "Công nhân giỏi"

Cụ thể, khối cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập, đã phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” cũng được đẩy mạnh, từ đó góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp… Từ đầu năm 2019 đến nay đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến và sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào thực tế làm lợi hàng tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai chúc mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi được nhiều đơn vị duy trì tổ chức tốt như: Công ty Nhựa Việt Nhật, Công ty Cơ điện Đại Dương, Công ty Quốc Tế Thắng Lợi, Công Ty May DHA… Kết quả có 220 công nhân lao động đạt danh hiệu “Thợ giỏi”, “Công nhân giỏi” các cơ sở, 37 công nhân giỏi cấp huyện và 1 công nhân được đề nghị biểu dương khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”.

“Tiêu biểu là công nhân Đinh Thị Hiệu, Công ty Nhựa Việt Nhật luôn làm ra sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất lao động vượt 15-20%. Công nhân Nguyễn Xuân Độ, Công ty Bia Hà Nội-Kim Bài đã tham mưu đề xuất các giải pháp bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị của hệ thống máy lạnh góp phần hạn chế rủi ro xảy ra.

Công nhân Lê Đình Quang, Công ty Tanaphar, đã mày mò, nghiên cứu ra quy trình khởi động cho hệ thống máy móc tại mỗi phân xưởng một cách logic, từ đó tiết kiệm được nhiều thời gian và điện năng cho nhà máy…”, Chủ tịch Nguyễn Thị Hảo nêu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai ghi nhận và biểu dương những kết quả trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của Liên đoàn lao động huyện Thanh Oai đã triển khai và đạt được trong thời gian qua.

Điểm lại những kết quả nổi bật của huyện, đồng chí Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, trong thành tích chung ấy có đóng góp quan trọng của hệ thống Công đoàn và lực lượng công nhân lao động trong toàn huyện, những người trực tiếp sản xuất làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Thời gian tới, Bí thư Đinh Trường Thọ đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tiếp tục bám sát nhiệm vụ của Liên đoàn lao động Thành phố và các nhiệm vụ của huyện để vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, vừa làm tốt công việc chuyên môn. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn là chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai tổ chức trao “Mái ấm công đoàn” cho chị Vũ Thị Kiêm

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã trao kỷ niệm chương cho 8 cán bộ công đoàn và chứng nhận "Công nhân giỏi" cho 35 đoàn viên công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo, cải tiến khoa học kỹ thuật.

*Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã tổ chức trao “Mái ấm công đoàn” cho chị Vũ Thị Kiêm, là đoàn viên công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỹ thuật may Việt Nam, có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ nguồn hỗ trợ từ Công đoàn, chị Kiêm đã xây mới được căn nhà 1 tầng, 1 tum có diện tích 60m2 để thay thế cho căn phòng chưa đầy 10m2 đã xuống cấp nghiêm trọng.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/co-cong-nhan-lao-dong-la-co-sang-kien-sang-tao-111002.html