Có còn cơ hội đàm phán?

Không đợi đến hạn chót cuối năm, Triều Tiên đã chính thức lên tiếng 'xóa sổ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ'. Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song cho rằng đàm phán không còn cần thiết vì thái độ thù địch của Mỹ và chiến thuật của Washington là cố tình 'câu giờ'. Bình Nhưỡng khẳng định, họ đã làm đủ các bước xây dựng niềm tin như: dừng phóng thử tên lửa, đóng cửa khu thử nghiệm hạt nhân... Ngược lại, Washington vẫn không thay đổi các chính sách thù địch chống Triều Tiên.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Kim Song. Ảnh: REUTERS

Cùng với tuyên bố “chấm dứt đàm phán”, Triều Tiên trong ngày 7-12 thông báo “một thử nghiệm rất quan trọng” đã được thực hiện tại bãi phóng vệ tinh Sohae. Bình Nhưỡng cho rằng sự kiện sẽ có tác động quan trọng trong việc thay đổi vị thế chiến lược của Triều Tiên.

Căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng gia tăng trong thời gian gần đây. Lãnh đạo Triều Tiên Kim
Jong-un đặt ra thời hạn cuối năm cho các cuộc đàm phán với Washington. Câu hỏi đặt ra nếu như hạn chót ngày 31-12 bị bỏ lỡ, Triều Tiên sẽ làm gì? Câu trả lời sẽ có cụ thể trong thông điệp mừng năm mới 2020 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Triều Tiên nhiều khả năng sẽ nối lại các hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa, thậm chí là thử hạt nhân.

Khi căng thẳng được đẩy lên cao, nhiều khả năng Mỹ sẽ thay đổi cách tiếp cận, tìm cách đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, không để mọi việc đi quá tầm kiểm soát.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/201912/co-con-co-hoi-dam-phan-2977888/