Có con chuẩn bị vào lớp 1 cha mẹ không thể bỏ qua những lời khuyên hữu ích này

Bé vào lớp 1 là một giai đoạn quan trọng trong tuổi thơ và sự phát triển của bé. Vậy nên bố mẹ đừng bỏ qua những lời khuyên hữu ích về việc chuẩn bị cho con vào lớp 1 dưới đây giúp bé vào lớp 1 vui vẻ, học mà chơi, chơi mà học nhẹ nhàng.

Năm học mới đang đến rất gần, đánh dấu sự phát triển quan trọng của bé, thế nên, bố mẹ đừng bỏ qua những lời khuyên hữu ích chuẩn bị cho con vào lớp 1 đầy đủ và toàn diện nhất, bé không gặp lạc lõng và bối rối làm quen môi trường mới, bước vào môi trường học tập thuận lợi.

Chuẩn bị cho con vào lớp 1: Bé vào lớp 1 cần chuẩn bị những gì?

Kinh nghiệm chuẩn bị cho con vào lớp 1 cha mẹ nào cũng cần biết

Bước lên lớp 1 bé bước vào một môi trường hoàn toàn mới, tuy kiến thức không khó nhưng nó là bước đệm quan trọng hình thành tư duy học tập, cách học, nền tảng kiến thức căn bản để học lên các lớp sau, do đó bố mẹ nên chuẩn bị:

Chuẩn bị về tâm lí trước khi con vào lớp 1

Lên lớp 1 bé sẽ vào môi trường học tập nghiêm túc và kỉ luật hơn, không chỉ biểu hiện những buổi đầu học là "lạ lẫm", bám bố mẹ, khóc lóc mà còn là hòa nhập và hiểu và tuân thủ các quy định của lớp, nhà trường, do đó, để bé không bị bất ngờ bố mẹ nên cho bé làm quen với đồ dùng học tập, bút, vở bảng, dẫn bé tham quan trường học, lớp học trước, trò chuyện và chia sẻ với bé, làm bạn lắng tâm sự không để bé cảm thấy bất ngờ, lạc lõng, cô đơn, sợ hãi.

Rèn luyện tinh thần độc lập, tự giác và tự tin cho bé

Cha mẹ nên tham khảo những lời khuyên chuẩn bị cho con vào lớp 1 từ người có kinh nghiệm

Các bé vào lớp 1 sẽ làm bắt đầu học và tự lập trong một số hoạt động như là ngồi học đúng nơi quy định, tự uống nước, thắt dây giày, hát và kể chuyện trước lớp,...nên bố mẹ có thể rèn và cho bé thực hành trước các kỹ năng, để bé không bỡ ngỡ, hình thành tâm lý tự ti, sợ hãi không đáng có.

Giúp bé làm quen với học tập và kiến thức tốt hơn

Khác với mầm non chơi mà học thì lên lớp 1 các bé sẽ là học mà chơi, thay vì thoải mái như lớp mầm non các bé sẽ phải ngồi học trong thời gian nhất định và liên tục, tiếp thu, tập đọc, chép nhiều hoạt động và kiến thức mới thế nên nhiều bé không quen, sốc nhẹ nên bố mẹ và thầy cô nên phối hợp cùng nhau, hướng dẫn tỉ mỉ và giúp bé làm quen, ở nhà thì bố mẹ nói qua, kể chuyện đi học ngày xưa, trên lớp thầy cô chú ý theo dõi quan tâm hỏi han bé hơn.

Rèn tập trung cho bé tốt hơn khi vào lớp 1

Vấn đề tập trung khi học hành khi vào giai đoạn bắt đầu khá đau đầu với cả thầy cô và bố mẹ. Nếu không biết cách giúp bé tập trung hơn, chủ động học hơn thì sẽ khiến áp lực và căng thẳng cho bố mẹ và thầy cô khá nhiều. Phải hiểu được rằng, đây là một giai đoạn quan trọng cần sự quan tâm sâu sát của cả gia đình và thầy cô, giúp bé tập trung học trong một tiết học mà không cảm thấy nhàm chán, áp lực, sao cho việc học hành nhẹ nhàng, "học mà chơi, chơi mà học". Bố mẹ có thể rèn luyện trước cho bé tại nhà với các hình thức như thi giải đố, kể chuyện cho cả nhà nghe,... với thời gian khoảng 30 phút sẽ giúp bé khi vào học sẽ tập trung một cách tự nhiên, đơn giản nhất.

Chuẩn bị cho con vào lớp 1 có nên cho bé đi học trước?

Cách hướng dẫn con trẻ chuẩn bị vào lớp 1 hiệu quả nhất

Không khuyến khích bố mẹ cho bé đi học trước khi vào lớp 1 bởi một là bé chưa đến tuổi đi học nên dù ép bé học trước cũng không đạt hiệu quả cao khi mà bé chưa chuẩn bị đầy đủ về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần, học trước là mong muốn nguyện vọng của bố mẹ, không phải mong muốn nguyện vọng của bé. Thứ hai là từ những khác biệt đơn giản nhất như cách dạy viết chữ, phong cách dạy của giáo viên dạy thêm và dạy chính khi vào lớp 1 khác nhau thì khi học chính thức bé lại phải uốn nắn lại theo đúng chương trình học rất mất thời gian và tinh thần cho cả cô và trò. Thứ ba, khi bé học trước thì vào học, lặp lại kiến thức khiến bé nhàm chán, mất đi tập trung, nói chuyện riêng và chủ quan khi học.

Có điều bố mẹ nên phân biệt rõ là đồng ý không dạy chữ và số, tính toán trước cho bé, nhưng bố mẹ nên dạy bé nhận mặt chữ và số trước, vì dù sao nhận được mặt chữ và số mới có thể học tiếp các kiến thức khác và giúp bé tiếp thu chương trình học tốt hơn. Bé nhận được mặt chữ sẽ học cách viết chữ trên trường lớp và học các môn học khác thuận lợi và hiệu quả.

Trên đây là một số lời khuyên giúp chuẩn bị cho con vào lớp 1 được đầy đủ và toàn diện nhất, giúp bé bước vào lớp 1 sẵn sàng về thể chất, tinh thần và tự tin. Chúc bé bước vào năm học mới nhiều niềm vui và học hành hiệu quả.

Phương Dung (TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/co-con-chuan-bi-vao-lop-1-cha-me-khong-the-bo-qua-nhung-loi-khuyen-huu-ich-nay-c21a293983.html