Cô chủ shop cao 1m80 mặc mốt 'dễ bị cấm' ở nơi đông người

Manyo Yoo Jin lăng xê mốt mặc 'dễ bị cấm' nhưng vẫn gây mê người nhìn vì thân hình chuẩn đồng hồ cát.

 Manyo Yoo Jin được biết đến là beauty blogger nổi tiếng trên MXH Hàn Quốc nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn mực, chiều cao 1m80 ấn tượng chẳng kém người mẫu, đặc biệt là gu thời trang tối giản nhưng làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể như vòng eo thon thả, thềm ngực đầy đặn cùng đôi chân dài gấp rưỡi người thường. Manyo Yoo Jin còn là người mẫu kiêm bà chủ shop mỹ phẩm và nội y.

Manyo Yoo Jin được biết đến là beauty blogger nổi tiếng trên MXH Hàn Quốc nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn mực, chiều cao 1m80 ấn tượng chẳng kém người mẫu, đặc biệt là gu thời trang tối giản nhưng làm nổi bật từng đường nét trên cơ thể như vòng eo thon thả, thềm ngực đầy đặn cùng đôi chân dài gấp rưỡi người thường. Manyo Yoo Jin còn là người mẫu kiêm bà chủ shop mỹ phẩm và nội y.

Mới đây, hình ảnh diện trang phục gợi cảm đi ăn hàng của cô nàng thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Yoo Jin diện áo 2 dây chất liệu len tăm, có độ co giãn vừa phải, ôm trọn lấy phần thân trên, để lộ bờ vai mảnh mai cùng đường xương quai xanh quyến rũ. Không chỉ thế, cô còn kết hợp nội y có tông màu đối lập ở bên trong. Đây cũng là trào lưu mặc đang được rất nhiều người đẹp Hàn Quốc yêu thích và lăng xê thành mốt trong thời gian gần đây. Nhờ sở hữu vòng 1 đẹp tự nhiên, cùng bờ vai mảnh, xương quai xanh quyến rũ, cô tự tin chưng diện những thiết kế áo 2 dây, khoe trọn phần thân trên.

Theo nguyên tắc sexy, các cô gái Hàn Quốc không nên mặc áo 2 dây, áo hở ngực ra đường. Đây cũng chính là quy tắc ngầm của showbiz Hàn. Vào năm 2010, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc (KCSC) đã đưa ra đề xuất yêu cầu các nhóm nhạc nữ khi xuất hiện trên ba đài lớn SBS, MBC và KBS: phải tuyệt đối che chắn kỹ phần ngực, không hở lưng và không để lộ rốn. Lý giải về điều này, KCSC cho biết, họ muốn bảo vệ quyền lợi của các nữ idol và không muốn các thần tượng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công tình dục hay bị miệt thị về ngoại hình khi xuất hiện trên đài truyền hình.

Theo quan niệm thẩm mỹ của người Hàn Quốc, phụ nữ không nên mặc áo 2 dây hoặc áo ống ở nơi công cộng vì quá khiêu gợi và hở hang. Đây là lý do vì sao họ chỉ mặc trang phục tôn vòng 1 khi đi du lịch nước ngoài.

Đi ăn tại một nhà hàng trên đường phố Paris, Manyo Yoo Jin diện chiếc áo tay bồng nữ tính, tôn thềm ngực đẹp tự nhiên.

Theo quan niệm thẩm mỹ của người Hàn Quốc, phụ nữ mặc váy hoặc quần ngắn sẽ không bị coi là bất lịch sự và có thể mặc chúng ở khắp mọi nơi, ngay cả ở cơ quan chính quyền nhưng không được mặc hở vai, lưng, ngực, xương quai xanh vì quá khiêu gợi, hở hang.

Theo Phương Anh/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/co-chu-shop-cao-1m80-mac-mot-de-bi-cam-o-noi-dong-nguoi-1669002.html