Có ca Covid-19 đầu tiên, Bình Dương phong tỏa 1 ấp với 1.500 người

Sau khi có kết quả xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19, một ấp nơi cư ngụ của bệnh nhân này ở Bình Dương đã bị phong tỏa trong vòng 14 ngày.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều nay, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa toàn bộ ấp Cà Na (thuộc xã An Bình, huyện Phú Giáo) để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Toàn bộ ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo) bị phong tỏa 14 ngày

Toàn bộ ấp Cà Na (xã An Bình, huyện Phú Giáo) bị phong tỏa 14 ngày

Đây là nơi ở của bà N.T.P (SN 1966), được xác định dương tính với Covid-19 sau khi đi dự đám cưới của người thân ở tỉnh Hải Dương.

Theo cơ quan chức năng, ấp Cà Na có 388 hộ dân với hơn 1.500 người sinh sống. Khu vực này bắt đầu bị phong tỏa từ 0h ngày 31/1 đến 0h ngày 14/2.

Trong thời gian này, tất cả người dân trong ấp không được đi ra ngoài, đồng thời những người bên ngoài cũng không được vào ấp, trừ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Về nhu cầu sinh hoạt của người dân, UBND huyện Phú Giáo đã lên các phương án cụ thể trong thời gian cách ly. Đội ngũ phục vụ sẽ đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho tất cả người dân trong ấp.

Người dân ấp Cà Na sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Đối với các ấp còn lại của xã An Bình cũng phải thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 31/1.

Ngoài ra, trong thời gian này, các cán bộ của xã An Bình được yêu cầu không đến công sở mà chỉ làm việc tại nhà thông qua các ứng dụng trực tuyến.

Liên quan đến ca bệnh của bà N.T.P, tính đến chiều nay, ngành y tế đã thực hiện cách ly 92 trường hợp là F1 tại Trường tiểu học Phước Vĩnh B, 147 trường hợp là F2 đang được cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng.

Kể từ đầu mùa dịch, toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận 29 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 28 ca là chuyên gia nhập cảnh, một ca là bà N.T.P mắc bệnh trong cộng đồng.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/co-ca-covid-19-dau-tien-binh-duong-phong-toa-1-ap-voi-1-500-nguoi-709835.html