Cô bò cho 15 tấn sữa/năm chính thức đăng quang 'Hoa hậu'

Vượt qua 125 ứng cử viên tiềm năng, bò sữa mang số hiệu 13568 của chủ hộ Lê Xuân Tiến thuộc đơn vị chăn nuôi 19/5 đã chính thức đăng quang ngôi vị 'Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu' năm 2018. Đây là 'cô bò' có trọng lượng 762kg, đạt sản lượng sữa 15.555kg/305 ngày, có bố mang gốc Mỹ và mẹ là bò lai Hà Lan - Cuba...

Sáng 15.10, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm 2018 – một hoạt động văn hóa thường niên mang đậm dấu ấn của vùng đất cao nguyên.

Đặc sắc ngày hội trên cao nguyên

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về sân vận động huyện Mộc Châu để dự hội thi bò sữa, háo hức chờ đợi được chiêm ngưỡng "Hoa hậu bò sữa Mộc Châu" 2018. Trên sân diễn, các "ông bầu", "bà bầu" tất bật chăm sóc, trang điểm cho các "cô bò" để chuẩn bị đưa vào dự cuộc thi.

Cô bò mang số hiệu 13568 của chủ hộ Lê Xuân Tiến đăng quang “Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu” năm 2018. Ảnh: T.Q

Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2018 đạt nhiều kỷ lục

Hoa hậu đã vượt qua 126 “cô” bò, bê tại vòng chung khảo, được lựa chọn từ trên 24.000 con bò sữa của 566 chủ hộ, để lên ngôi hậu. “Hoa hậu bò sữa 2018” sinh năm 2014, trọng lượng cơ thể 762kg, đã đẻ 3 lứa; lượng sữa trong 305 ngày đạt 15.555kg.

Ngoài giải hoa hậu và 2 á hậu, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cho các mục: Bò vắt sữa, bò cạn sữa, bò hậu bị, bê ăn sữa, bê cai sữa… Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi trên 900 triệu đồng.

Để thêm phần xinh đẹp và duyên dáng, các "cô bò" được chủ nuôi đeo thêm một chiếc nơ đỏ trước khi ra mắt ban giám khảo và người xem. Các “ứng cử viên” hoa hậu được chăm sóc rất chu đáo về diện mạo, ngoại hình sạch sẽ, lông đuôi mượt mà, thân mình xức dầu bóng…

Ông Đặng Văn Thắm thuộc đơn vị Vườn Đào 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, chủ "cô bò" đạt danh hiệu Hoa hậu năm 2017 cũng tham gia trình diễn tại hội thi năm nay.

Ông cho hay: "Từ nhiều tháng trước, các chủ trang trại đã có chế độ chăm sóc riêng các ứng viên dự thi hoa hậu. Từ chế độ dinh dưỡng, chăm sóc hình thể đến việc tập cho bò nghe nhạc, đi lại để quen với chốn đông người… đều có sự tư vấn kỹ lưỡng của đội ngũ cán bộ khuyến nông".

Theo Ban giám khảo, ngoài tiêu chí tiên quyết về sản lượng và hương vị sữa, mỗi cô bò thi hoa hậu phải đạt được các tiêu chí về hình thể như: Phải là giống bò thuần chủng, cổ khỏe, mông nở, hông cao, chân thẳng, bầu vú to đều, căng sữa…

Các cô bò được đưa vào khu vực trình diễn trong sự hào hứng và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Chất lượng các thí sinh dự thi Hoa hậu bò sữa năm nay được đánh giá khá đồng đều và vượt trội hơn các năm trước đây.

Ông Lê Xuân Tiến - chủ "cô bò" đạt vương miện "Hoa hậu bò sữa Mộc Châu" 2018 cho hay: "Gia đình tôi rất tự hào khi bò nhận được giải cao nhất trong hội thi năm nay. Đây là động lực giúp gia đình tôi nỗ lực hơn trong chăn nuôi để làm ra nhiều sữa có chất lượng tốt hơn".

Điều thú vị tại hội thi bò sữa năm nay là có một chú bê cái được sinh và chủ trang trại Dương Văn Nội (đơn vị Vườn Đào 2, thị trấn nông trường Mộc Châu) được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) Trần Công Chiến thưởng nóng 2 triệu đồng ngay tại hội thi.

Nét đẹp văn hóa du lịch

Bước sang năm thứ 15 với nhiều đổi mới hấp dẫn trong quy mô tổ chức và giải thưởng, cuộc thi Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu 2018 là sự kiện tôn vinh ngành chăn nuôi bò sữa, đồng thời là lễ hội truyền thống với nét đẹp văn hóa độc đáo của vùng đất Mộc Châu. Diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty Giống bò sữa Mộc Châu, hội thi được nâng cấp và đổi mới về quy mô tổ chức, hình thức sự kiện và giá trị các giải thưởng.

Ông Trần Công Chiến cho hay: Thời gian qua, Mộc Châu Milk đang lựa chọn con đường đi riêng để mang đến nguồn sữa sạch, chất lượng phục vụ người tiêu dùng cả nước. Các trang trại chăn nuôi bò sữa đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản lượng đạt gần 100.000 tấn/năm với quy mô hơn 24.000 con bò sữa.

“Thông qua hội thi Hoa hậu bò sữa, Mộc Châu Milk khẳng định sự quan tâm và trân trọng nỗ lực lao động của người nuôi bò, đề cao vai trò của họ trong việc tạo ra những thành quả cải thiện chất lượng cuộc sống và bộ mặt vùng đất Mộc Châu. Bên cạnh đó, hội thi là nơi các đơn vị chăn nuôi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận công nghệ chăn nuôi tiên tiến” - ông Chiến khẳng định.

Ông Hà Chung Chiến - Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu chia sẻ: Với 15 năm lịch sử lâu bền, hội thi “Hoa hậu bò sữa” là một sự kiện độc đáo hiếm có và trở thành điểm nhấn du lịch không thể thiếu khi nhắc đến Mộc Châu. Bên cạnh đó, Hoa hậu Bò sữa cũng là tiền đề phát động phong trào thi đua mạnh mẽ giữa các đơn vị, hộ chăn nuôi...

Trần Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/co-bo-cho-15-tan-sua-nam-chinh-thuc-dang-quang-hoa-hau-921625.html