Cô bé người Anh mơ trở thành tay đua F1

Vô địch giải đua Go-Kart tại Anh khi mới 10 tuổi, Ella Stevens được HLV nổi tiếng để mắt và đào tạo, giúp cô thực hiện mơ ước trở thành tay đua F1.

 Ella Stevens (13 tuổi, Anh) ước mơ trở thành nữ tay đua đầu tiên của Học viện Ferrari - nơi sản sinh ra những ngôi sao trẻ cho làng đua xe thể thao chuyên nghiệp. Học viện này đang đào tạo Mick Schumacher (con trai của huyền thoại Michael Schumacher), Enzo Fittipaldi (cháu nội của tay lái kỳ cựu từng 2 lần vô địch F1 thế giới Emerson Fittipaldi) và Arthur Leclerc (em trai của Charles Leclerc, tay đua chiến thắng các chặng Grand Prix tại Bỉ và Italy vào năm 2019).

Ella Stevens (13 tuổi, Anh) ước mơ trở thành nữ tay đua đầu tiên của Học viện Ferrari - nơi sản sinh ra những ngôi sao trẻ cho làng đua xe thể thao chuyên nghiệp. Học viện này đang đào tạo Mick Schumacher (con trai của huyền thoại Michael Schumacher), Enzo Fittipaldi (cháu nội của tay lái kỳ cựu từng 2 lần vô địch F1 thế giới Emerson Fittipaldi) và Arthur Leclerc (em trai của Charles Leclerc, tay đua chiến thắng các chặng Grand Prix tại Bỉ và Italy vào năm 2019).

Ella không được sinh ra trong một gia đình có truyền thống đua xe F1 như các tài năng trẻ khác. Với xuất thân từ một ngôi làng hẻo lánh tại Anh, em ít có cơ hội được tiếp xúc với môn thể thao tốc độ. Tuy nhiên, cô bé 13 tuổi vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình.

Ella yêu thích tốc độ từ nhỏ, niềm đam mê này được truyền lại từ bố và anh trai của cô. 10X bắt đầu tham gia đua xe Go-Kart từ năm lên 6 tuổi. Năm 10 tuổi, Ella lọt vào “mắt xanh” của nhiều HLV khi trở thành nhà vô địch Go-Kart tại Anh - một dạng Formula One (F1) mini với những chiếc xe đua nhỏ, là bộ môn đầu đời của hầu hết tay đua chuyên nghiệp.

“Đây là một cơ hội rất lớn. Tất cả học viên phải thực hiện một số bài kiểm tra thể lực trong giai đoạn đầu và chạy thử nhiều lần để họ đánh giá khả năng lái của chúng em", Ella nói với CNN.

Trong hành trình thực hiện ước mơ của mình, Ella được hỗ trợ bởi một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng F1 - Rob Smedley. Anh từng làm kỹ sư cho Ferrari hơn một thập kỷ và hiện là cố vấn của Ella thông qua Học viện Tài năng Electroheads của mình.

Smedley - người đã phát hiện ra tài năng của Ella - nhận xét 10X là một cô bé nhanh nhẹn và nhạy bén. “Nếu xem Ella thi đấu thì sẽ thấy cô bé có khả năng nhận thức tốt về không gian và cách xử lý tình huống rất thông minh”, Smedley nói.

Em đang nỗ lực luyện tập để trở thành tay đua chuyên nghiệp và có thể tham dự giải đua danh giá Formula One (F1). Tuy nhiên, Ella cũng gặp phải nhiều khó khăn trong việc cân bằng lịch tập với cuộc sống của mình.

“Em phải đi tập liền ngay sau khi từ trường về. Những ngày thường, em phải cố gắng hoàn thành bài tập của mình kết hợp với việc tập thể dục, bơi lội để dành cuối tuần tập trung cho những cuộc đua. Rất may mắn là gia đình rất ủng hộ em. Nhưng hơi buồn một chút là bạn bè không hiểu việc em đang làm và em cũng không có nhiều thời thời gian chơi đùa như các bạn”, Ella tiết lộ.

Nhắc đến tay đua 10X, Alice Powell - HLV của Ella - dành nhiều lời khen ngợi: “Cô bé từng có những khoảng thời gian khó khăn nhưng đều vượt qua. Ella xứng đáng có cơ hội để thử sức và gia nhập Học viện Ferrari. Tôi tin rằng Ella có đầy đủ tiềm năng để trở thành một tay đua F1”.

Thảo Ngân
Ảnh: Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-be-nguoi-anh-mo-tro-thanh-tay-dua-f1-post1123394.html