Cô bé cao nhất Trung Quốc

Trương Tử Vũ (11 tuổi) ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông nổi tiếng vì chiều cao 2,1m.

Chiều cao của Vũ chưa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận và không rõ gia đình cô bé có muốn xác lập danh hiệu trên hay không. Cô bé mơ ước trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp do đam mê lúc 5 tuổi. Mẹ Trương Tử Vũ từng là thành viên của đội tuyển bóng rổ quốc gia và hiện là huấn luyện viên đội tuyển tỉnh Sơn Đông. Chiều cao trung bình của một bé gái 11 tuổi tại Trung Quốc khoảng 1,38m. Hiện Sophie Hollins, 12 tuổi, ở Southampton (Anh) cao gần 1,88m, được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là bé gái cao nhất thế giới.

PHƯƠNG AN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/co-be-cao-nhat-trung-quoc-560832.html