Cô bé Ấn Độ lập kỷ lục hát được 102 thứ tiếng, có tiếng Việt Nam

Cô bé 12 tuổi người Ấn Độ khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi trình diễn khả năng hát bằng 102 thứ tiếng khác nhau trong một buổi hòa nhạc lịch sử kéo dài 6 giờ 15 phút.

Suchetha Satish, cô bé 12 tuổi người Ấn Độ sống ở Dubai

Suchetha Satish, cô bé 12 tuổi người Ấn Độ sống ở Dubai

Theo tờ Odditycentral, Suchetha Satish, cô bé 12 tuổi người Ấn Độ sống ở Dubai bắt đầu chinh phục phá kỷ lục thế giới cách đây hơn 1 năm. Cô rất thích hát và học ngôn ngữ.

Satish hiện là cô bé nữ sinh theo học tại trường Trung học Ấn Độ ở Dubai. Dù độ tuổi còn khá nhỏ nhưng Satish lại có khả năng tiếp thu ngôn ngữ nhanh và sáng tạo.

Cô bé đã khiến các quan khách trong khán phòng buổi hòa nhạc tổ chức ở Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Dubai bất ngờ khi hát suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, các bài hát được trình bày bằng tổng cộng 102 ngôn ngữ khác nhau.

Trong đó, cô bé hát bằng 26 biến thể của tiếng Ấn và 76 ngoại ngữ khác nhau bao gồm, tiếng Trung (giản thể), tiếng Anh, Ả Rập, Bồ Đào Nha,… và đặc biệt có cả tiếng Việt.

Màn trình diễn hát bằng nhiều ngôn ngữ nhất trong một buổi hòa nhạc, kéo dài 6 tiếng 15 phút của Satish đã xuất sắc phá kỷ lục của Ghazal Srinivas, người Ấn Độ với 76 ngôn ngữ từng lập vào tháng 6/2008.

Cô gái trẻ tài năng sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc. Cô bé bắt đầu học nhạc từ khi 4 tuổi. Lên 8 tuổi, cô bé học nhạc Hindustani và đến cuối năm 2016, cô bắt đầu học tiếng nước ngoài.

Suchetha chia sẻ: "Bài hát đầu tiên tôi hát là một ca khúc tiếng Nhật. Một người bạn của bố là bác sĩ người Nhật đã đến thăm gia đình. Cô đã hát bằng tiếng Nhật và tôi rất thích. Từ đó tôi đã học tiếng Nhật".

Không chỉ giỏi trong việc ghi nhớ bài hát, câu chữ bằng tiếng nước ngoài, Satish còn có nội lực trong giọng hát rất khỏe. Thông thường, cô bé mất khoảng 2 giờ để học một ca khúc. Với những ngôn ngữ dễ phát âm, cô bé chỉ mất khoảng nửa giờ.

Với Suchetha, những ca khúc tiếng Pháp, tiếng Hungari, và tiếng Đức là khó học nhất.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/co-be-an-do-lap-ky-luc-hat-duoc-102-thu-tieng-co-tieng-viet-nam-post254478.info