Cô bé 8 tuổi dùng 1 phút để chinh phục bản sao bức tường biên giới mà ông Trump tuyên bố 'không thể xuyên thủng'

Trong khi ông Trump còn khẳng định đó sẽ là bức tường 'không thể xuyên thủng', một bản dựng thử 'version mini' của bức tường đã được tạo nên ở tiểu bang Kentucky, và cô bé Lucy Hancock, 8 tuổi, đã leo qua phiên bản copy cao hơn 5 m này trong chưa đầy... 1 phút.

Vào tháng trước ở thành phố San Diego (Mỹ), tổng thống Trump công bố kế hoạch dựng lên một bức tường biên giới dài hơn 643 km và cao đến 9 m để ngăn cách với Mexico. Thậm chí, ông Trump còn khẳng định đó sẽ là bức tường “không thể xuyên thủng”. Tuy nhiên, một bản dựng thử “version mini” của bức tường đã được tạo nên ở tiểu bang Kentucky, và cô bé Lucy Hancock, 8 tuổi, đã leo qua phiên bản copy cao hơn 5 m này trong chưa đầy… 1 phút.

Cô bé Lucy Hancock, 8 tuổi, đã leo qua phiên bản copy cao hơn 5 m của bức tường biên giới tương lai trong chưa đầy… 1 phút.

Cô bé Lucy Hancock, 8 tuổi, đã leo qua phiên bản copy cao hơn 5 m của bức tường biên giới tương lai trong chưa đầy… 1 phút.

Trong đoạn video được đăng tải bởi cô Karla - mẹ của bé Lucy, nhân vật 8 tuổi này đang leo từ dưới đất lên một mô hình “tường biên giới” cao hơn 5 m. Lucy chỉ mang một chiếc belay (thiết bị an toàn được sử dụng để phanh lại khi người leo núi bị rơi) và tự mình chinh phục mô hình đồ sộ so với vóc dáng của cô bé.

Lucy chỉ mang một chiếc belay (thiết bị an toàn được sử dụng để phanh lại khi người leo núi bị rơi) và tự mình chinh phục mô hình đồ sộ so với vóc dáng của cô bé.

Theo bài đăng trên Facebook cá nhân của mẹ Lucy, cô bé cho biết bài học leo trèo này khá đơn giản.

“Nhà leo núi” nhỏ tuổi đã dùng hai tay để leo lên, còn hai chân thì vô cùng vững vàng bám vào các điểm tựa. Theo bài đăng trên Facebook cá nhân của mẹ Lucy, cô bé cho biết bài học leo trèo này khá đơn giản.

Cô Karla chia sẻ: Hãy nhớ rằng bản sao của bức tường biên giới này được dựng lên cho một cuộc thi vào cuối tuần tới ở Red River Gorge. Chúng tôi đã có cơ hội để giúp thử nghiệm sơ bộ hệ thống belay hồi cuối tuần này. Lucy đã hoàn thành một cách dễ dàng”.

Trước màn trình diễn đáng kinh ngạc của mình, Lucy đã được cộng đồng mạng gọi là “cô bé rắn rỏi” hoặc “cô bé kỳ diệu”.

Một cư dân mạng trầm trồ: 'Tôi nghĩ Lucy có thể leo qua được bất cứ thứ gì chỉ cần cô bé muốn”.

Rick Weber, đồng sáng lập công viên leo núi Muir Valley ở Rogers, đã xây dựng mô hình phỏng theo bức tường biên giới sau khi nghe tuyên bố của tổng thống Trump và xem đó là một thử thách. Phát biểu với Time, Weber cho biết: 'Bạn đừng nói với một người leo núi thực thụ rằng trên thế giới này có thứ gì đó không thể leo qua được”.

Rick Weber, đồng sáng lập công viên leo núi Muir Valley ở Rogers, đã xây dựng mô hình phỏng theo bức tường biên giới sau khi nghe tuyên bố của tổng thống Trump.

Phiên bản sao chép này được xây dựng cho lễ hội leo núi sắp tới có tên “Rocktoberfest”, được diễn ra ở tiểu bang Kentucky.

Weber đã xây dựng mô hình sao chép này bằng cách sử dụng các kích thước chính thức của bức tường và những bức ảnh về cấu trúc của nó để tạo ra một phiên bản riêng cho lễ hội leo núi sắp tới có tên “Rocktoberfest”, được diễn ra ở tiểu bang Kentucky.

Chỉ mới 8 tuổi, nhưng Lucy đã khiến những người xung quanh phải trầm trồ.

Theo Weber, một người đàn ông đã chinh phục “bức tường” này trong 40 giây. Nhớ lại lời tuyên bố của tổng thống Trump khi ông nói rằng có 20 nhà leo núi cho biết việc leo qua bức tường biên giới trong tương lai là rất khó, một nhóm người cảm thấy bối vì tuyên bố này.

Phạm Hảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/co-be-8-tuoi-chinh-phuc-ban-sao-cua-buc-tuong-bien-gioi-trong-1-phut-6224806.html