Cô bé 7 tuổi diễn sâu, hát như Siu Black thu nhỏ tại The Voice Kids

Cô bé 7 tuổi Minh Hằng ghi điểm nhờ chất giọng khỏe khoắn, nốt cao tròn trịa khi hát ca khúc 'Con cò'. Thí sinh nhí được Dương Cầm so sánh với Siu Black.

Tối ngày 24/8, tập 6 The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí 2019 lên sóng. Đây là đêm thi thứ 2 của vòng Đối đầu. Trong tập này, cô bé 7 tuổi Minh Hằng thuộc đội Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh để lại ấn tượng.

Ở vòng Giấu mặt, Ngô Minh Hằng cũng có tiết mục tốt nhất với ca khúc Không thể và có thể. Ưu thế của cô bé là quãng giọng rộng, nốt trầm tròn trịa, khi lên cao lại vang và sáng, đặc biệt cách gằn chữ mạnh mẽ, cá tính.

Cô bé 7 tuổi gây bất ngờ khi hát nốt cao

Minh Hằng cùng Diệp Nhi, Vân Anh thể hiện ca khúc Con cò. Dòng nhạc dân gian đương đại khá mới lạ so với các thí sinh nhí. Khó khăn với 3 giọng ca nhí là có màu sắc riêng nhưng chưa phát huy hết năng lực và cá tính trong quá trình luyện tập. Trong vai trò cố vấn, Soobin Hoàng Sơn hướng dẫn kỹ lưỡng dàn thí sinh từ những chi tiết nhỏ nhất, chẳng hạn cách lấy hơi, đẩy lưỡi…

Khi trình diễn trên sân khấu, 3 thí sinh thể hiện giọng hát nội lực và phối hợp nhịp nhàng. Mỗi cô bé gây ấn tượng bằng màu sắc riêng, Vân Anh có chất giọng mạnh mẽ, Diệp Nhi với lối xử lý ma mị. Minh Hằng tiếp tục ghi điểm với lối hát tự tin và tràn đầy năng lượng. Cách gằn chữ của cô bé 7 tuổi khiến Ali Hoàng Dương choáng ngợp khi theo dõi tiết mục.

Ba thí sinh, đặc biệt Minh Hằng trình diễn tự tin, nốt cao tròn trịa.

Ba thí sinh, đặc biệt Minh Hằng trình diễn tự tin, nốt cao tròn trịa.

“Đây là tiết mục hay nhất của đội. Cả 3 giọng hát chững chạc, không ai thua ai. Buồn cười nhất là Minh Hằng, hát kiểu phớt lờ, không bận tâm đến ai. Biểu cảm rất hấp dẫn và lôi cuốn trên sân khấu. Cả 3 con như những nghệ sĩ chuyên nghiệp”, HLV Lưu Thiên Hương nhận xét.

“Tròn vành, rõ chữ, sắc nét”, Ali Hoàng Dương đánh giá ngắn gọn. Nam HLV nghiêng về Diệp Nhi vì: “Bạn ấy có chất giọng đặc biệt, khiến tôi sởn da gà”. Dương Cầm đưa ra đánh giá tương tự về giọng hát của Diệp Nhi. Anh khen ngợi những nốt cao tròn trịa, không bị chênh phô của các giọng ca nhí.

Với Minh Hằng, HLV Dương Cầm thậm chí so sánh em như Siu Black thu nhỏ bởi khả năng lên nốt cao.“Kể cả khi không hát, Minh Hằng cũng diễn một cách tự tin. Từ khi bước ra sân khấu, con đã diễn xuất. Đó là điểm khởi đầu của một nghệ sĩ”.

Về phần Dương Khắc Linh, Phạm Quỳnh Anh, họ cho rằng tiết mục không tốt như khi tập luyện.

Kết quả không khó đoán, cặp HLV quyết định chọn Minh Hằng đi tiếp. Phạm Quỳnh Anh rớt nước mắt khi phải chia tay 2 thí sinh còn lại. Sau đó, trong khoảnh khắc xúc động, cô bấm cứu thí sinh Diệp Nhi. Sau đó, 2 cô trò ôm mặt khóc nức nở trong hậu trường.

Học trò Lưu Thiên Hương bị nấc cụt khi hát

Trong team Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương, bộ 3 Minh Ngọc, Thúy Nga, Hiểu Minh thể hiện bản mashup Cò lả, Quê em mùa nước lũHồ trên núi. Ba ca khúc đã quen thuộc nên được cặp HLV làm mới với bản phối khác biệt.

Xuất hiện trên sân khấu, bộ 3 kết hợp đồng đều, bè phối nhịp nhàng và thổi vào các bài hát tinh thần mới. Tuy nhiên, cô bé Thúy Nga gặp sự cố "nấc cụt" nên đôi chỗ mất chữ.

Dù bị nấc cụt nhưng Thúy Nga cùng 2 thí sinh hoàn thành tốt phần thi.

Kết thúc phần trình diễn, Lưu Thiên Hương hài hước chia sẻ: "Con giỏi lắm, cô mà nấc thì khỏi hát, con hát không phô chỉ thỉnh thoảng lúc nấc bị mất chữ. Mất 10 chữ thôi, không sao".

HLV Phạm Quỳnh Anh cho biết cô thích giọng hát của Hiểu Minh, còn Thúy Nga bị nấc cụt nhưng có lối hát dữ dằn mà nghệ sĩ lớn chưa chắc có thể xử lý.

Dương Khắc Linh nhận xét đây là phần trình diễn hay nhất của đội Lưu Thiên Hương, hài hòa từ bản phối tới giọng hát của từng thí sinh.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-be-7-tuoi-dien-sau-hat-nhu-siu-black-thu-nho-tai-the-voice-kids-post982406.html