Cô bé 10 tuổi thi đấu cho đội tuyển Anh tại Olympic Tokyo 2020

Sky Brown - cô bé đến từ Nhật Bản vừa chuyển sang quốc tịch Anh hiện là vận động viên chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất thế giới ở môn trượt ván. Cô bé có tài khoản Instagram với 300.000 người theo dõi.

 Cô bé Brown sẽ cùng đội tuyển Olympic Anh tham dự Tokyo 2020

Cô bé Brown sẽ cùng đội tuyển Olympic Anh tham dự Tokyo 2020

Sky Brown là thành viên trẻ nhất từ trước tới nay ở đội tuyển Olympic Anh sẽ tham dự Thế vận hội mùa hè năm 2020 tại Nhật Bản.

Theo các thành viên đội tuyển ván trượt Anh, khả năng rất cao Brown sẽ qua được vòng loại tham dự Tokyo 2020 Games. Đúng dịp khai mạc nội dung ván trượt tại Thế vận hội, cô bé chỉ mới 12 tuổi 15 ngày, phá kỷ lục đã có từ rất lâu của Margery Hinton, thành viên đội tuyển bơi của Anh tham gia Thế vận hội năm 1928 tại Amsterdam. Năm đó Margery 13 tuổi 43 ngày, tham dự nội dung bơi ếch.

“Hy vọng tôi có thể đến Tokyo. Tôi muốn đến đó lúc còn bé và cho tất cả các bạn nữ thấy rằng bạn có thể làm tất cả. Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, bạn có thể theo đuổi niềm vui khi bạn còn nhỏ” - Brown nói.

Cô bé bắt đầu học trượt ván lúc 4 tuổi và tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi lên 7.

Cô bé tham gia lễ bình chọn nhân vật nhí của năm 2018 do Nickelodeon tổ chức

Năm ngoái Brown đã mong muốn thi đấu cho đất nước nơi cô được sinh ra, tuy nhiên cô bé phải đổi ý định vì môn ván trượt chưa bao giờ có trong các môn thi đấu Olympic, và cô chưa từng đại diện cho Nhật Bản lần nào.

Brown sinh ra tại Miyazaki phía nam Nhật Bản, mẹ là Mieko người Nhật và bố là Stu người Anh. Bố cô bé cho biết, con gái mê ván trượt từ hồi còn rất nhỏ và rất tinh nghịch. Năm 2016 cô bé trở thành vận động viên trẻ nhất tham dự giải Vans United States Open Pro Series - nơi cô bé thi đấu với những vận động viên cao gần gấp đôi mình. Cô đã thắng ở một số giải tại Anh, Estonia, Thụy Điển và Singapore.

Brown không phải là thành viên tài năng duy nhất trong gia đình. Cô bé thường tập với em trai 7 tuổi là Ocean, có khả năng cậu bé cũng theo chị gái thành công với môn thể thao yêu thích.

“Sky và Ocean không biết về sự nổi tiếng và chúng tôi không muốn điều này có trong đầu các con tôi. Tuy nhiên là bố mẹ, chúng tôi rất tự hào về chúng” - bố cô bé phát biểu.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/co-be-10-tuoi-thi-dau-cho-doi-tuyen-anh-tai-olympic-tokyo-2020-159701.html