Cố bảo vệ thú cưng, người đàn ông bị chó cắn trọng thương

Sau khi bị con chó hung dữ tấn công bộ phận sinh dục, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu và khâu tới 30 mũi.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/5 khi một người phụ nữ ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc thả rông 3 chú chó trên đường. Khi bắt gặp một người đàn ông dắt chú chó cưng bé nhỏ đi ngang qua, một trong 3 con chó trên bất ngờ lao tới, tấn công đối phương. Thấy vậy, người đàn ông vội vàng lao tới bảo vệ thú cưng mà không ngờ được rằng con chó to lớn kia lao tới rồi cắn luôn vào hạ bộ của mình.

Cú tấn công kinh hoàng khiến bộ phận sinh dục của người đàn ông bị rách và phải khâu tới 30 mũi. Thế nhưng, sau vụ tai nạn, chủ nhân của chú chó hung ác kia biệt tăm trong vài ngày. Chỉ tới khi bị cảnh sát tìm tới, người này mới chịu "phối hợp điều tra". Điều này khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Người đàn ông bị chó cắn rách bộ phận sinh dục. Ảnh: Sohu

Nhiều người chỉ ra rằng, việc dắt chó đi dạo mà không xích hoặc rọ mõm thực sự đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng. Luật Hình sự của Trung Quốc quy định, nếu biết hành vi của mình có thể gây nguy hại cho xã hội và để xảy ra hậu quả thì có thể cấu thành "tội cố ý". Trong trường hợp trên, rõ ràng những con chó của người phụ nữ trên không được "quản lý" khi ra đường, gây nguy hiểm cho người đàn ông.

Sohu nhận định, trong nhiều trường hợp, việc để chó cắn người khi bị quy vào "tội cẩu thả" sẽ khiến chủ nhân có thể đối mặt hình phạt của pháp luật. Trước đó, hồi năm 2013, một người đàn ông lớn tuổi đang tập thể dục buổi sáng ở tỉnh Quý Châu thì bị chó cắn chết, chủ chó sau đó bị kết án 2 năm tù vì phạm tội "cẩu thả làm chết người". Hay năm 2009, một cậu bé 4 tuổi ở Nội Mông, bị 3 con chó hung dữ cắn đến mất mạng. Tòa án tuyên phạt chủ sở hữu con chó 3 năm tù về tội "sơ suất gây nguy hiểm".

Nguyễn Nguyễn (Theo Sohu)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/co-bao-ve-thu-cung-nguoi-dan-ong-bi-cho-can-trong-thuong-1707866.html