Có bao nhiêu người thương vong vì TNGT trong đêm sau trận CK AFF Cup?

Hôm qua trên cả nước, lực lượng CSGT của Cục CSGT và Phòng CSGT TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương khác đã phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và TNGT nghiêm trọng.

Ngày 16.12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày hôm qua (15.12), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 19 vụ tại nạn đường bộ dẫn đến 14 người tử vong, 10 bị thương.

Theo Cục CSGT, ngay sau khi trận chung kết lượt về giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia kết thúc, nhân dân đổ ra đường diễu hành từng đoàn lưu thông trên các tuyến phố mừng chiến thắng vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam, dẫn đến lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Tuy nhiên lực lượng CSGT của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cùng các địa phương khác đã phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và TNGT nghiêm trọng.

Một thông tin khác từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị này cũng đã bố trí 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông trước và sau trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Ngoài ra, sau trận chung kết lượt về trên địa bàn Hà Nội đã không để xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Sau trận đấu, nhiều tuyến đường ở Hà Nội đã tắc nghẽn. Ảnh chụp ở đường Nguyễn Trãi tối 15.12. Ảnh Trần Vương.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08) - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác chốt chặn, tuần tra kiểm soát, giữ trật tự trong đêm 15 và rạng sáng 16.12, đơn vị đã phát hiện, xử lý 141 trường hợp vi phạm, tạm giữ 115 phương tiện các loại.

Trước khi diễn ra trận đấu chung kết lượt về ngày hôm qua (15.12), Cục CSGT (Bộ Công an) đã có điện chỉ đạo lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương chủ động đảm bảo an toàn, thuận tiện cho hoạt động cổ vũ bóng đá, không để tắc đường ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhân dân, phòng ngừa vi phạm giao thông, xử lý các đối tượng quá khích, lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, cổ vũ đua xe và đua xe trái phép...

CAO NGUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/co-bao-nhieu-nguoi-thuong-vong-vi-tngt-trong-dem-sau-tran-ck-aff-cup-647021.ldo