Có bao nhiêu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA tại Giải hạng Nhất quốc gia 2020?

Theo danh sách đăng ký của 12 đội bóng tham dự mùa giải năm nay, thì chỉ có CLB Phố Hiến, CLB Đắk Lắk, CLB Tây Ninh và CLB Bà Rịa Vũng Tàu có cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA.

1. CLB Tây Ninh

Hậu vệ cánh Nguyễn Văn Đức là cựu cầu thủ SLNA duy nhất đang hiện diện trong đội hình của CLB Tây Ninh tham dự mùa giải 2020. Đây là gương mặt cùng lứa với Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng...ở lò đào tạo SLNA ngày trước và từng có thời gian khoác áo đội bóng xứ Nghệ (năm 2014) và CLB Hải Phòng (từ năm 2015 - năm 2019).

Cựu hậu vệ SLNA và CLB Hải Phòng Nguyễn Văn Đức. Ảnh: PKL

Cựu hậu vệ SLNA và CLB Hải Phòng Nguyễn Văn Đức. Ảnh: PKL

Chuyển đến đầu quân cho CLB Tây Ninh ngay trước thềm mùa giải 2020, sau những bất đồng với đội bóng đất Cảng, Nguyễn Văn Đức sẽ được sát cánh cùng người đàn anh đồng hương Trương Đình Luật, cựu trung vệ Đội tuyển Việt Nam. Bản hợp đồng giữa cầu thủ sinh năm 1993 với CLB Tây Ninh sẽ đáo hạn khi mùa giải 2020 chính thức khép lại.

2. CLB Đắk Lắk

Hiện tại, đội bóng của khu vực Tây Nguyên đang có sự hiện diện của 3 gương mặt quen thuộc đến từ xứ Nghệ là tiền vệ Thái Minh Hiếu, tiền vệ Nguyễn Phùng Quế và tiền vệ Trương Công Thảo. Tuy nhiên, chân sút Trương Công Thảo là sản phẩm của Trung tâm đào tạo T&T - VSH, có trụ sở tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Cho nên, giữa Trương Công Thảo và lò đào tạo SLNA không có liên quan gì đến nhau.

Tiền vệ Nguyễn Phùng Quế (áo vàng) hồi còn thi đấu cho U17 SLNA. Ảnh: ngoisao.net

Qua đó, chỉ còn lại Nguyễn Phùng Quế và Thái Minh Hiếu là 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA hiện đang khoác áo đội chủ sân Buôn Ma Thuột. Trong khi cầu thủ trẻ Thái Minh Hiếu thi đấu theo hình thức cho mượn, thì tiền vệ giàu kinh nghiệm Nguyễn Phùng Quế lại được CLB Đắk Lắk ký hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Nguyễn Phùng Quế là thành viên của U17 SLNA giành chức vô địch tại VCK U17 Quốc gia 2009, được tổ chức trên sân Thiên Trường (Nam Định).

3. CLB Phố Hiến

Trong thành phần tham dự mùa giải 2020 của đội bóng do HLV Hứa Hiển Vinh dẫn dắt, bộ đôi tiền đạo Phạm Đức Thông - Lương Văn Hùng là 2 cầu thủ từng có thời gian tập luyện và thi đấu tại các lứa U của đội bóng xứ Nghệ. Chân sút Phạm Đức Thông, sinh năm 1997 vừa được CLB Phố Hiến chiêu mộ từ SLNA, sau một mùa giải thi đấu theo hình thức cho mượn.

Tiền đạo Phạm Đức Thông trong màu áo CLB Phố Hiến tại mùa giải 2019. Ảnh: VPF

Tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2019, cầu thủ người thị xã Thái Hòa (Nghệ An) ghi được 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho đội bóng của tỉnh Hưng Yên. Nhờ sự xuất sắc của Phạm Đức Thông, CLB Phố Hiến đã giành quyền vào chơi ở trận play-off thăng hạng với CLB Thanh Hóa. Đáng tiếc, CLB Phố Hiến đã không thể làm nên kỳ tích khi để thua đội bóng xứ Thanh với tỉ số 0 - 1.

Cũng chuyển đến CLB Phố Hiến cách đây ít tháng như Phạm Đức Thông, nhưng ở mùa giải năm ngoái Lương Văn Hùng thuộc biên chế của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng tân binh của V.League. Trong quá khứ, tiền đạo sinh năm 2000 là cầu thủ trẻ ở lò đào tạo SLNA (cùng U13 SLNA giành chức vô địch tại VCK U13 QG 2013), trước khi bị sa thải vì vi phạm kỷ luật.

4. CLB Bà Rịa Vũng Tàu

Chẳng có đội bóng nào tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2020 sở hữu trong đội hình nhiều gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo SLNA như đội bóng của HLV Trần Minh Chiến. Bên cạnh Nguyễn Xuân Luân, Quế Ngọc Mạnh còn có thêm Trần Đình Bảo, Nguyễn Hữu Tuấn - 2 cầu thủ đã chinh chiến nhiều năm trong màu áo đội bóng này. Rất có thể ở mùa giải 2020, cả 4 cầu thủ vừa nêu đều có mặt trong đội hình chính thức của đội bóng Miền Đông Nam Bộ.

Anh trai của tuyển thủ Quế Ngọc Hải sẽ có mùa giải đầu tiên khoác áo CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: CLB TP.HCM

Tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2020, trung vệ Nguyễn Xuân Luân và hậu vệ cánh trái Quế Ngọc Mạnh được đánh giá là 2 trong số những trụ cột quan trọng nhất của đội bóng tân binh. Với tài năng và kinh nghiệm trận mạc dày dặn, Nguyễn Xuân Luân (sinh năm 1987) và Quế Ngọc Mạnh (sinh năm 1990) sẽ là chỗ dựa tin cậy cho các đàn em thi đấu xung quanh. Mục tiêu giành tấm vé thăng hạng của CLB Bà Rịa Vũng Tàu phụ thuộc không nhỏ vào phong độ của 2 cầu thủ kỳ cựu đến từ xứ Nghệ.

Như vậy, chỉ có tổng cộng 9 gương mặt trưởng thành từ lò đào tạo SLNA sẽ tham dự Giải hạng Nhất Quốc gia 2020, trong màu áo của 4 đội bóng khác nhau. Đây là một con số khá khiêm tốn, nếu so với những gì đang diễn ra tại V.League 2020, nơi những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA đang tràn ngập giải đấu./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/co-bao-nhieu-cau-thu-truong-thanh-tu-lo-dao-tao-slna-tai-giai-hang-nhat-quoc-gia-2020-266553.html