Có bao nhiêu 'Bí thư Quảng Trạch'?

Những 'cường hào', 'lý trưởng' mới như Bí thư Quảng Trạch Đậu Minh Ngọc cần phải được xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, các sai phạm khác liên quan đến hành chính nhà nước cũng phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đó không còn là đòi hỏi nóng hổi của nhân dân, mà chính là sự hối thúc bên trong đầy mạnh mẽ của tổ chức Đảng trên hành trình tự kiểm, đổi mới để xứng đáng với vai trò và vị trí tiên phong trong lãnh đạo đất nước.

Ông Đậu Minh Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch bị UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận có nhiều vi phạm. Nguồn: Infonet

Có bao nhiêu "Bí thư Quảng Trạch"?

Ông Đậu Minh Ngọc - Bí thư Huyện ủy huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận là người đã quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ trái quy định cho hàng chục người là người nhà, họ hàng, cùng làng... Ông Đậu Minh Ngọc đã trải qua 2 nhiệm kỳ Chủ tịch UBND huyện này trước khi chuyển qua làm Bí thư huyện; 15 năm làm quan đầu huyện ông Ngọc đã đưa hàng chục người nhà vào hệ thống quyền lực một cách không biết xấu hổ, ngượng ngùng, bất chấp các quy định của Đảng, Nhà nước.

Vấn đề nghiêm trọng là, đã từ lâu, báo chí và người dân đã lên tiếng về nạn "cả họ làm quan" đối với ông Đậu Minh Ngọc, nhưng tất cả vẫn vô vọng, phải tới gần đây, khi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ mới này là ông Hoàng Đăng Quang có chỉ đạo phải làm rõ thì UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình mới vào cuộc và có kết quả.

Thực tế cho thấy, câu chuyện "Bí thư Quảng Trạch" không phải là quá đặc biệt, hiếm hoi ở các địa phương. Phải hành động, đặc biệt là việc kiểm tra, kết luận, xử lý phải kiên quyết, triệt để mới có hy vọng kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn được tình trạng bổ nhiệm người nhà, cánh hẩu, mua bán chức quyền...

Trả lời báo chí nhân 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, ông Hà Quốc Trị - Ủy viên UBKT Trung ương xác nhận rằng có tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trong công tác kiểm tra. Và ông Trị cũng thông tin về "nét mới" trong hoạt đông của UBKT Trung ương là tăng cường tiến hành kiểm tra đến cấp huyện. Hai đơn vị cấp huyện đầu tiên trong cả nước được UBKT Trung ương kiểm tra, vừa có kết luận có sai phạm rất nghiêm trọng, nghiêm trọng là Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) và Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị).

Từ hai cuộc kiểm tra cấp huyện này, ông Hà Quốc Trị cho rằng điều rất quan trọng là góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân là không phải cứ ở tỉnh thì một tay che được bầu trời; và chính từ những sai phạm của cấp huyện, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBKT tỉnh ủy cũng phải rút ra bài học kinh nghiệm trong quản lý cán bộ, đảng viên để có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Để không còn những "Bí thư Quảng Trạch" đòi hỏi UBKT của các cấp ủy từ tỉnh, đến huyện, xã đều phải hành động với quyết tâm cao như cách mà UBKT Trung ương đã và đang làm. "Roi" của UBKT Trung ương thật khó để vươn về tận các huyện, xã, trong khi chính những nơi gần dân nhất này mới là "ổ" của những thói hư tật xấu, tiêu cực, tha hóa, biến chất. Những "cường hào", "lý trưởng" mới như Bí thư Quảng Trạch Đậu Minh Ngọc cần phải được xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, các sai phạm khác liên quan đến hành chính nhà nước cũng phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đó không còn là đòi hỏi nóng hổi của nhân dân, mà chính là sự hối thúc bên trong đầy mạnh mẽ của tổ chức Đảng trên hành trình tự kiểm, đổi mới để xứng đáng với vai trò và vị trí tiên phong trong lãnh đạo đất nước.

LÂM CHÍ CÔNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/co-bao-nhieu-bi-thu-quang-trach-638145.ldo