Có bằng chứng Nga cung cấp tên lửa bắn hạ máy bay MH17

Các điều tra viên ngày 19-6 cho biết đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy Nga đã cung cấp các bệ phóng tên lửa được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay dân dụng mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi bay qua miền Đông Ukraine hồi tháng 7-2014.

Các điều tra viên ngày 19-6 cho biết đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy Nga đã cung cấp các bệ phóng tên lửa được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay dân dụng mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khi bay qua miền Đông Ukraine hồi tháng 7-2014.

Tổng công tố Hà Lan Fred Westerbeke nêu rõ: "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy Nga đã cung cấp bệ phóng tên lửa". Theo ông Fred Westerbeke, 4 nghi phạm - bao gồm 3 người Nga và 1 người Ukraine - sẽ bị buộc tội giết người vì vai trò của họ trong vụ bắn rơi MH17 trong một phiên xét xử bắt đầu vào tháng 3-2020 tại Hà Lan. Những người này bị nghi ngờ vận chuyển hệ thống tên lửa được dùng để bắn hạ chiếc máy bay nói trên.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208090_co-bang-chung-nga-cung-cap-ten-lua-ban-ha-may-bay-mh17.aspx