Cơ bản thống nhất chủ trương lấy tên gọi khu đô thị phía Đông là 'TP. Thủ Đức'

'HĐND TP.HCM đã họp, thống nhất chủ trương lấy tên gọi là TP.Thủ Đức cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông',

Ông Nguyễn Thành Phong cho hay, TP. Thủ Đức (thuộc TP.HCM) chỉ là đơn vị hành chính ngang cấp huyện

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, vào trưa 18/10.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, việc thành lập khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố trên cơ sở sáp nhập 3 quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 đang được thực hiện theo Đề án đã được phê duyệt.

“HĐND TP.HCM đã họp thống nhất chủ trương lấy tên gọi là TP.Thủ Đức cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông”, ông Phong nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết, đề án xây dựng TP. Thủ Đức đã chọn 1 đơn vị thiết kế đến từ Mỹ thiết kế. “TP. Thủ Đức được xây dựng với 8 trung tâm quan trọng trên cơ sở có sẵn 3 cực phát triển. Trong đó, trung tâm tài chính sẽ đặt ở Quận 2; khu công nghệ cao Quận 9 sắp tới có thể sẽ nối dài bằng việc xây dựng Công viên Khoa học kết nối với khu công nghệ cao”, ông Phong thông tin.

Ngoài ra, mới đây, Thường vụ Thành ủy đã thông qua quyết định thành lập Viện công nghệ tiên tiến đổi mới sáng tạo đặt tại khu công nghệ cao Quận 9. Đồng thời, khu Đại học Quốc gia TP.HCM đặt tại quận Thủ Đức kết nối với 1 số đại học trên địa bàn sẽ làm nhiệm vụ đảm bảo nhân lực mang tầm quốc tế cho khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông và cho cả thành phố trong tương lai.

Trả lời câu hỏi của Phóng viên tại sao lại là thành phố thuộc thành phố? ông Phong cho biết, Đề án thành lập TP.Thủ Đức là mô hình thành phố thuộc thành phố. Về mặt hành chính TP. Thủ Đức là đơn vị ngang cấp huyện.

"TP.Thủ Đức trực thuộc thành phố vì chúng ta là thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là mô hình với mong muốn biến nơi đây thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế thành phố và vùng kinh tế phía nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4", ông Phong nhấn mạnh.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/co-ban-thong-nhat-chu-truong-lay-ten-goi-khu-do-thi-phia-dong-la-tp-thu-duc-d131617.html