Cơ bản lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân cho khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Số liệu cập nhật của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) hồi 10 giờ sáng (8/2) cho biết, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có trên 502.575ha gieo cấy vụ Xuân 2020 đã có nước, đạt gần 95% kế hoạch.

 Hầu hết các tỉnh, TP đã lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân 2020

Hầu hết các tỉnh, TP đã lấy đủ nước gieo cấy vụ Xuân 2020

Đến sáng nay đã có 5 tỉnh, TP lấy đủ nước cho sản xuất vụ Xuân gồm: Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên. Các địa phương khác đều có tỷ lệ lấy nước đạt trên 95% như: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định.

Trong khi đó, Hà Nội vẫn là địa phương có tỷ lệ lấy nước đạt thấp nhất khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Đến sáng nay, toàn TP đã có gần 73.600ha sản xuất vụ Xuân 2020 có nước, đạt khoảng 82% kế hoạch gieo cấy.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấy nước của Hà Nội hiện không đồng đều. Trong khi nhiều địa phương đã lấy đủ nước như: Đan Phượng, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, thì diện tích có nước của nhiều quận, huyện còn thấp dưới 70% như: Gia Lâm, Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai.

Sáng nay, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp thủy lợi tập trung vận hành 149 trạm bơm với 257 tổ máy bơm các loại; tổng lưu lượng 400.500m3/h, tập trung lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, ruộng đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân…

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn cho biết, đợt lấy nước thứ 2 đang diễn tra có ý nghĩa quan trọng đối với Hà Nội. Chính vì vậy, các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, tậm dụng tối đa nguồn nước hiện có, tránh thất thoát, lãng phí và không làm phát sinh thêm các đợt xả ngoài kế hoạch…

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/co-ban-lay-du-nuoc-gieo-cay-vu-xuan-cho-khu-vuc-trung-du-va-dong-bang-bac-bo-364616.html