Cơ bản khống chế vụ cháy rừng tràm phòng hộ ở Hòn Đất, Kiên Giang

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất Đào Xuân Nha, đến khoảng 11 giờ 30 ngày 22/5, đám cháy rừng phòng hộ tại khu vực Kênh 4, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã cơ bản được khống chế.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 21/5, khu vực Kênh 4, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất đã xảy ra vụ cháy rừng tràm phòng hộ thuộc lâm phần do Ban Quản lý Rừng Kiên Giang quản lý.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, các lực lượng chữa cháy trên địa bàn đã nhanh chóng cơ động khoanh vùng để dập lửa. Mặc dù vậy, do thời tiết khô nóng và có gió thổi mạnh, đám cháy bùng phát rất nhanh, lan ra nhiều khu vực. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã điều động gần 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh cùng các lực lượng tại chỗ tổ chức nhiều biện pháp để dập lửa, ngăn đám cháy bùng phát lớn và lây lan ra các khu vực khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất cho biết, tổng cộng có khoảng 400 lượt người tham gia chữa cháy, thuộc các lực lượng chữa cháy tại chỗ, lực lượng Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Sư đoàn Bộ binh 4 - Quân khu 9. Các lực lượng hiện vẫn đang túc trực tại hiện trường.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hồng Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/co-ban-khong-che-vu-chay-rung-tram-phong-ho-o-hon-dat-kien-giang-20200522130211916.htm