Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2019 tại tỉnh An Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Thu

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay, những phần việc còn lại của công tác chuẩn bị cho các hoạt động trước và trong giao lưu đang được khẩn trương triển khai. Công tác đảm bảo ăn, nghỉ cho đại biểu, công tác lễ tân, bảo vệ an ninh, công tác tuyên truyền được các đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đã cơ bản hoàn thành.

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan liên quan hoàn thành các phần việc còn lại về lễ tân, khánh tiết, cảnh quan cửa khẩu, nhà văn hóa; kịch bản chương trình; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông...

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 28-8 tại tỉnh An Giang, bao gồm các hoạt động trước giao lưu như: Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (bóng chuyền, bóng đá, chạy việt dã), khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao tặng bò giống cho các hộ nghèo của tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Tà Keo, Cần Đan (Campuchia).

Các hoạt động trong giao lưu bao gồm: Hội nghị bàn tròn về phối hợp quản lý bảo vệ biên giới giữa Đoàn BĐBP Việt Nam do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam làm trưởng đoàn và Đoàn Campuchia do Đại tướng Hun Ma Nét, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn; buổi tiếp xã giao Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì; tọa đàm giao lưu hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia; lễ chào cột mốc chủ quyền và chứng kiến tuần tra chung tại khu vực cột mốc 275; trồng cây hữu nghị; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia; sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới...

Hà Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/co-ban-hoan-thanh-cong-tac-chuan-bi-cho-giao-luu-huu-nghi-bien-gioi-viet-nam-campuchia/