Cô Ba Sài Gòn thắng giải Cánh diều Vàng 2017

Tối 15-4, đêm trao giải Cánh Diều 2017 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bộ phim Cô Ba Sài Gòn đã giành được giải thưởng quan trọng nhất – Cánh diều Vàng hạng mục phim truyện điện ảnh.

Năm nay, Cánh diều Vàng hạng mục phim điện ảnh được trao cho Cô Ba Sài Gòn. Đạo diễn kiêm biên kịch của phim – Kay Nguyễn cũng giành giải Biên kịch xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Ngô Thanh Vân đã không có mặt nhận giải bởi đang ở phim trường quay phim Hai Phượng.

Cô Ba Sài Gòn mang đậm tính dân tộc nhưng dàn diễn viên chính phụ của phim đều không được vinh danh

Đạo diễn Kay Nguyễn thay mặt đoàn làm phim Cô Ba Sài Gòn lên nhận giải Cánh diều Vàng 2018

Cánh diều Bạc phim điện ảnh thuộc về Em chưa 18 và Cô gái đến từ hôm qua. Nam diễn viên chính xuất sắc được trao cho Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18), nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Nhã Phương (Yêu đi đừng sợ).

Kiều Minh Tuấn không đến nhận giải, còn Nhã Phương chia sẻ giải thưởng Cánh diều Vàng tới vào thời điểm này như chiếc phao cứu sinh, giúp cô có thêm động lực theo đuổi sự nghiệp.

Nhã Phương được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Ở hạng mục phim truyền hình, bộ phim truyền hình "Thương nhớ ở ai" giành cơn mưa giải thưởng như: Cánh diều Vàng cho phim truyền hình, giải đạo diễn xuất sắc (Lưu Trọng Ninh, Bùi Thọ Thịnh) và quay phim xuất sắc (Hoàng Tích Thiện).

Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Trương Minh Quốc Thái (Tử thi lên tiếng) và Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người).

Ê kíp phim Thương nhớ ở ai lên nhận giải Cánh diều Vàng cho phim điện ảnh xuất sắc

NSƯT Trung Anh, Jimmy Khánh và Thanh Hương nhận giải thưởng Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc

Các giải thưởng Cánh Diều 2017:

Phim điện ảnh

- Cánh Diều Vàng: Cô Ba Sài Gòn; Cánh Diều Bạc: Em chưa 18, Cô gái đến từ hôm qua; Bằng khen: Dạ cổ hoài lang, Mẹ chồng, Đảo của dân ngụ cư ; Đạo diễn xuất sắc: Lê Thanh Sơn (Em chưa 18); Nam diễn viên chính xuất sắc: Kiều Minh Tuấn (Em chưa 18), Nữ diễn viên chính xuất sắc: Nhã Phương (Yêu đi, đừng sợ); Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nhan Phúc Vinh (Đảo của dân ngụ cư); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Midu (Mẹ chồng); Quay phim xuất sắc: Lý Thái Dũng (Đảo của dân ngụ cư); Biên kịch xuất sắc: Kay Nguyễn - A Type Machine (Cô Ba Sài Gòn); Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Trịnh Thiên Thanh (Yêu đi, đừng sợ); Âm thanh xuất sắc: Đỗ Trung Nhân, Nguyễn Trọng Thanh (Ngày mai Mai cưới); Âm nhạc trong phim xuất sắc: Đức Trí (Dạ cổ hoài lang); Diễn viên triển vọng: Hà Mi (Cô gái đến từ hôm qua)

Phim truyền hình

- Cánh Diều Vàng: Thương nhớ ở ai; Cánh Diều Bạc: Lặng yên dưới vực sâu, Sống trong bóng đêm, Tử thi lên tiếng; Bằng khen: Lẩn khuất một tên người; Đạo diễn xuất sắc: Lưu Trọng Ninh, Bùi Thọ Thịnh (Thương nhớ ở ai); Nam diễn viên chính xuất sắc: Trương Minh Quốc Thái (Tử thi lên tiếng); Nữ diễn viên chính xuất sắc: Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người), Nam diễn viên phụ xuất sắc: Trung Anh (Người phán xử), Jimmii Khánh (Thương nhớ ở ai); Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Thanh Hương (Người phán xử); Biên kịch xuất sắc: Lê Anh Thúy (Tử thi lên tiếng); Quay phim xuất sắc: Hoàng Tích Thiện (Thương nhớ ở ai)

Các giải thưởng khác

- Phim tài liệu: Ngày về (Phạm Thanh Hùng); Quay phim xuất sắc ở phim tài liệu: Huỳnh Bá Phúc, Xuân Truyền (Đời cỏ); Phim hoạt hình: Người anh hùng áo vải (Phùng Văn Hà); Đạo diễn phim hoạt hình: Phùng Văn Hà (Người anh hùng áo vải); Họa sĩ chính phim hoạt hình: Nguyễn Thị Hồng Linh (Bí mật những đứa trẻ); Phim ngắn: Vô diện (Nguyễn Phan Thảo Đan); Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh: Giáo trình bậc đại học phim tài liệu (Trần Thanh Hiệp)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/co-ba-sai-gon-thang-giai-canh-dieu-vang-2017-113857.html