Có ai biết: 149 bàn thắng trong 1 trận đấu bóng đá lại đến từ... đội thua cuộc

Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua - một trong những bộ môn được đông đảo người dân trên thế giới ưa chuộng. Vậy bạn hiểu rõ về bóng đá đến mức nào?

Không phải tự nhiên mà bóng đá được gọi là môn thể thao vua.

Không phải tự nhiên mà bóng đá được gọi là môn thể thao vua.

Từ thế kỷ thứ 2 TCN, bóng đá xuất hiện ở Trung Quốc và được gọi là "cuju". Đây vốn là một bài tập luyện của quân đội nhà Hán thời đó. Các binh sĩ tranh giành nhau trái bóng bằng da, tìm cách sút vào cầu môn làm bằng vải lụa có khoét lỗ. Mãi đến năm 2004, FIFA mới chính thức công nhận Trung Quốc là "cái nôi" của bóng đá.

Liên hợp quốc có tổng cộng 193 thành viên, trong khi đó FIFA có đến 211 thành viên.

Quả bóng đen trắng ngày nay với lớp vỏ sáu góc là một phát minh của Đức.

Sân vận động Rungrado 1/5 là một sân vận động đa năng trên Đảo Rungra, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên.

Không phải bị đội bạn Adema sút thủng lưới, mà chính đội bóng Stade Olympique de L’emyrne đến từ Madagascar đã sút thủng lưới nhà đến 149 lần. Hành động này là để phản đối một quyết định được cho là bất công của trọng tài trong trận đấu trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, giải đấu với tên gọi Bangkok League Seven-a-Side Competition được tổ chức vào năm 1999 được xem là giải đấu bóng đá có quy mô lớn nhất.

Cersei (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-ai-biet-149-ban-thang-trong-1-tran-dau-bong-da-lai-den-tu-doi-thua-cuoc-ar608675.html