Có 4 tiền án về tội trộm cắp vẫn tiếp tục 'cuỗm' điện thoại của người khác…

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trưởng, SN 1990, trú tại xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 9g30 sáng 8-11, Trưởng chạy xe ôm chở khách đến khu vực sân bóng rổ thuộc khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây, Trưởng phát hiện một số người chơi bóng rổ để điện thoại trong túi áo, để áo cạnh đường biên sân bóng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng

Đối tượng Nguyễn Văn Trưởng

Nghĩ là làm, Trưởng lẻn vào sân bóng lấy trộm được 1 chiếc điện thoại iPhone XR rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Vụ việc sau đó được bị hại trình báo CQCA.

Nhận được thông tin, ngay trong ngày 8-11, lực lượng Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt giữ được Nguyễn Văn Trưởng.

Tại CQCA, Trưởng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo điều tra, Trưởng là đối tượng vừa ra tù (4 tiền án trộm cắp, 1 tiền án đánh bạc), không có công ăn việc làm ổn định nên lên Hà Nội làm nghề xe ôm.

Hiện vụ việc đã được Phòng CSHS CATP Hà Nội bàn giao cho Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-4-tien-an-ve-toi-trom-cap-van-tiep-tuc-cuom-dien-thoai-cua-nguoi-khac-217224.html