Có 31 đơn vị đang sinh hoạt với Phân ban GĐPT TP.HCM

Thông tin trên được Phân ban Gia đình Phật tử (GĐPT) TP.HCM báo cáo trong lễ tổng kết Phật sự năm 2019 vừa tổ chức ngày 29-12 tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Quang cảnh lễ tổng kết Phật sự Phân ban GĐPT TP.HCM năm 2019 - Ảnh: GĐPT TP.HCM

Báo cáo do huynh trưởng cấp Tấn Minh Hạnh - Huỳnh Văn Long, Phó ban kiêm Thư ký Phân ban GĐPT TP.HCM trình bày còn cho biết, toàn ban có tổng số 271 huynh trưởng và 1.536 đoàn sinh.

Trong năm Phân ban tổ chức trại họp bạn ngành Thanh Thiếu Quảng Đức lần VI với 500 huynh trưởng và đoàn sinh tham dự; có 23 huynh trưởng được biểu quyết xếp cấp Tập và 29 huynh trưởng xếp cấp Tín; tổ chức lễ hiệp kỵ GĐPT; tổ chức liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang vào tháng 7-2019 tại chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức) với số 64 trại sinh Lộc Uyển, 32 trại sinh A Dục và 15 trại sinh Huyền Trang.

GĐPT TP còn tổ chức ngày hội hiếu với 500 huynh trưởng, đoàn sinh ngành Đồng tham dự. Trong năm, Phân ban tổ chức khai khóa bậc Kiên, Trì cho huynh trưởng tu học dài hạn trong thời gian 1 năm và 2 năm.

Huynh trưởng học viên bậc Lực V do GĐPT T.Ư tổ chức tiếp tục học năm thứ 4 cùng với các huynh trưởng đơn vị tỉnh Bình Dương, Bình Phước; tổ chức ngày Hạnh mang tên Tâm Chánh với sự tham dự của 220 huynh trưởng và đoàn sinh ngành Nữ.

Chào mừng kỷ niệm ngày Thành đạo Đức Bổn sư Thích Ca, Phân ban GĐPT TP tổ chức Giải bóng đá năm 2019 có 16 đơn vị tham gia. Đặc biệt, năm nay, Phân ban tổ chức thăm viếng các đơn vị trong TP.HCM để vấn an chư tôn đức trụ trì, cố vấn giáo hạnh, giáo thọ sư đồng thời làm việc với các Ban huynh trưởng đơn vị lắng nghe những tâm tư tình cảm, khúc mắc để kịp thời có hướng sinh hoạt phù hợp.

Năm 2020 sẽ tổ chức trại Dũng, trại Hạnh, trại Hiếu theo truyền thống; tổ chức khóa bồi dưỡng huynh trưởng nhiều kỳ; thành lập trang website Phân ban GĐPT TP.HCM; tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục xin Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM ban hành quyết định công nhận chính thức các đơn vị đã sinh hoạt với Phân ban nhưng chưa có quyết định công nhận; tổ chức lớp bồi dưỡng hành chánh cho các đơn vị GĐPT cơ sở;…

HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM trao bằng công đức đến huynh trưởng các đơn vị - Ảnh: GĐPT TP.HCM

Huynh trưởng Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng phân ban GĐPT TP.HCM trao giấy khen của Phân ban đến các đơn vị hoàn thành Phật sự năm 2019 - Ảnh: GĐPT TP.HCM

HT.Thích Chơn Không và ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM trao quà đến các huynh trưởng, đoàn sinh tham gia hiến máu nhân đạo - Ảnh: GĐPT TP.HCM

Trong buổi lễ huynh trưởng, đoàn sinh Phân ban GĐPT nhận được bằng công đức của Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM. Phân ban GĐPT TP cũng đã trao chứng chỉ trúng cách bậc Định (2016-2018) và bậc Kiên; tặng quà đến đoàn sinh khuyến học; Giấy khen đến các đơn vị, cá nhân trong các hoạt động an sinh xã hôị̣.

Như Danh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//phatgiaotuoitre/2019/12/30/33569b/