Có 175 thỏa thuận được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông 2018

Theo Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga vùng Viễn Đông Iuri Trutnhev, có 175 thỏa thuận được ký tại Diễn đàn kinh tế Phương Đông.

Chủ trì cuộc họp báo sáng nay, Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga ở vùng Viễn Đông Iuri Trutnhev cho biết, bên lề Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ tư đã có 175 thỏa thuận được ký kết, với tổng giá trị 2,9 triệu tỷ RUB. Theo ông, nếu nhắc lại những con số của các diễn đàn trước, thì ở diễn đàn đầu tiên, giá trị các thỏa thuận ký được là 1,3 triệu tỷ RUB, lần thứ hai là 1,8 triệu tỷ RUB và lần thứ 3 là 2,5 tỷ RUB.

Trong các thỏa thuận vừa ký tại diễn đàn năm nay, đáng kể nhất là về việc thành lập một công ty khai thác mỏ - công nghiệp dựa trên khu quặng Baimsky thuộc vùng Chukotka; về đầu tư của Ngân hàng Đầu tư châu Á Generations fund vào các dự án Viễn Đông của Tập đoàn nông nghiệp Nga Rusargo và nhà máy phân bón Nakhodkinsky, về việc cung cấp cho Aeroflot 100 máy bay SSJ-100, cũng như xây dựng ở vịnh Betshevinsky...

Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga ở vùng Viễn Đông Iuri Trutnhev.

Tại Diễn đàn đã có hơn 100 sự kiện về kinh doanh, chia thành 4 nhóm chủ đề cơ bản: “các công cụ hỗ trợ các nhà đầu tư”, “các ưu tiên theo ngành ở Viễn Đông”, “Viễn Đông toàn cầu: các dự án quốc tế để hợp tác” và “Tạo dựng điều kiện cho cuộc sống của mọi người”.

Cũng theo Phó Thủ tướng kiêm đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga ở vùng Viễn Đông Iuri Trutnhev, tham gia diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ tư năm 2018 này có hơn 6.000 đại biểu và 1.300 đại diện các phương tiện truyền thông. Đoàn đại biểu đông nhất là Trung Quốc với hơn 1.000 người, Nhật Bản gần 600 người, Hàn Quốc hơn 300 người, Triều Tiên cử đại diện 12 người. Diễn đàn năm ngoái có 5.000 đại biểu và 1.000 đại diện truyền thông tham dự./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/co-175-thoa-thuan-duoc-ky-ket-tai-dien-dan-kinh-te-phuong-dong-2018-812202.vov