CNVCLĐ ngành GTVT chung tay xây dựng văn hóa giao thông

Sáng 20.9, Ủy Ban ATGT quốc gia, BTV CĐ GTVT Việt Nam phối hợp với Sở GTVT Hà Nội ra quân phát động tuyên truyền pháp luật và văn hóa giao thông năm 2018 đến toàn thể CNVCLĐ ngành GTVT và người dân cả nước.

Cán bộ, lãnh đạo ngành GTVT phát tờ rơi, sổ tay luật giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Thái - Chánh VP Ủy ban ATGT Quốc gia, Phạm Hoài Phương - Phó Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam, Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch CĐ GTVT Hà Nội, Vũ Hà - PGĐ Sở GTVT Hà Nội tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương cho biết, 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 8.999 vụ TNGT làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người. So với 6 tháng đầu năm 2017, số vụ TNGT giảm 594 vụ (6,1%), số người chết giảm 31 người (0,75%), số người bị thương giảm 908 người (11,4%). Ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn và TNGT đã và đang trở thành vấn đề nóng của xã hội, cần phải có biện pháp khắc phục tình trạng này.

Phó Chủ tịch CĐ GTVT VN Phạm Hoài Phương phát biểu tại buổi lễ.

Vì vậy, mỗi CNVCLĐ ngành GTVT nghiêm túc và tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT, đồng thời phải là hạt nhân tuyên truyền đến những người thân trong gia đình và xã hội về ý thức chấp hành luật giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông như: Không uống rượu bia khi lái xe, không vi phạm quy tắc giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đi xe máy, ứng xử văn hóa, thân thiện với người đồng hành, giúp đỡ mọi người khi bị tai nạn...

Đặc biệt, đối với lực lượng thanh tra giao thông phải kí cam kết với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của thanh tra giao thông, không để xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu thiếu tinh thần trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ. Kiên trì tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức tự giác trong xã hội với những người tham gia giao thông, đồng kiên quyết, khôn khéo xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm luật về an toàn giao thông.

Đối với đội ngũ lái xe, lái tàu... cần thường xuyên kiểm tra kĩ thuật an toàn. Đối với đội ngũ cán bộ đăng kiểm phải thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ, kiên quyết không để xe quá niên hạn sử dụng, xe không đảm bảo an toàn được phép lưu hành trên đường...

Việc phát động nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân thực hiện pháp luật về ATGT để tiến tới giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và người bị thương vì tai nạn giao thông.

Hải Đăng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cnvcld-nganh-gtvt-chung-tay-xay-dung-van-hoa-giao-thong-631921.ldo