CNN: Hôn nhân đồng tính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ

Không riêng gì Mỹ, nghiên cứu của tổ chức 'Open For Business' cho thấy những đám cưới đồng tính tại Costa Rica đã đóng góp tới 593 triệu USD cho nền kinh tế.

Theo một báo cáo mới đây của trường UCLA tại Los Angeles-Mỹ, những đám cưới đồng tính có thể kích thích ngành công nghiệp cưới xin tại Mỹ. Kể từ khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa từ năm 2015, các đám cưới đồng giới đã đem về 3,8 tỷ USD cho nền kinh tế.

Ngoài ra, những đám cưới đồng tính cũng tạo thêm ít nhất 45.000 việc làm và đóng góp hơn 244,1 triệu USD tiền thuế kể từ tháng 6/2015. Khoảng hơn 50% số đám cưới đồng tính được thực hiện sau khi Tòa án tối cao tại Mỹ chấp nhận kiểu hôn nhân này. Trước đó, hôn nhân đồng tính tại Mỹ lần đầu tiên diễn ra vào năm 2003 ở bang Massachusetts, rồi 37 bang khác cũng dần công nhận nhưng chưa được thừa nhận ở cấp Liên bang.

Theo khảo sát của UCLA, Mỹ có khoảng 513.000 cặp đôi đồng tính đã cưới và 293.000 đám cưới là được thực hiện sau tháng 6/2015. Tuy nhiên báo cáo này không cập nhật thêm những đám cưới mới vào tháng 3/2020 do nhiều cặp đôi buộc phải hủy lịch vì dịch Covid-19.

Trong khoảng 6/2015-3/2020, các cặp đôi đồng tính đã chi đến 3,2 tỷ USD cho đám cưới. Lượng tiền các khách mời từ những bang khác chi khi đi lại, tham dự các đám cưới này trong cùng kỳ vào khoảng 543,8 triệu USD.

Con số này có được với giả thiết các khách mời từ bang khác chỉ ở lại 1 đêm và chia phòng cùng những người khác, bình quân họ có thể tốn tới 116 USD/người để có thể tham dự các đám cưới đồng tính. Chúng được nhân với tổng lượng khách từ các bang khác tham dự đám cưới đồng tính lên đến 4.688.000 người tính từ tháng 6/2015 và đó là chưa tính đến những khoản chi tiêu khác.

Tất nhiên, bất kỳ hoạt động nào tại Mỹ cũng không tránh khỏi việc đóng thuế. Tổng số tiền thuế mà những đám cưới đồng tính đóng góp cho các bang vào khoảng 244,1 triệu USD với mức thuế tiêu thụ bình quân vào khoảng 6,48%.

Trước khi Mỹ chính thức công nhận hôn nhân đồng tính vào năm 2015, khảo sát của viện Pew cho thấy 60% công dân phản đối việc này và chỉ có 31% ủng hộ. Thế nhưng đến năm 2019, tỷ lệ này đã đảo ngược khi 61% người Mỹ ủng hộ và chỉ có 31% phản đối.

Không riêng gì Mỹ, nghiên cứu của tổ chức "Open For Business" cho thấy những đám cưới đồng tính tại Costa Rica đã đóng góp tới 593 triệu USD cho nền kinh tế.

AB

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cnn-hon-nhan-dong-tinh-thuc-day-tang-truong-kinh-te-my-5202046135925280.htm