CNN có nguy cơ bị tuyên là cơ quan đại diện nước ngoài tại Nga

Sau khi Duma quốc gia Nga thông qua dự luật về cơ quan đại diện nước ngoài, một số cơ quan truyền thông, trong đó có cả kênh truyền hình nổi tiếng CNN của Mỹ, có nguy cơ sẽ bị xếp là đại diện nước ngoài.

Toàn cảnh phiên họp của Duma Quốc gia Nga tại Moskva. Ảnh: TASS/ TTXVN

Đây được xem là biện pháp đáp trả yêu cầu đăng ký đại diện nước ngoài mà Mỹ đưa ra với kênh truyền hình đối ngoại RT của Nga vừa qua.

Theo Ủy viên Ủy ban Bảo vệ Chủ quyền Quốc gia Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Oleg Morozov, ngoài CNN còn có 3 đài thuộc đài phát thanh “Phát thanh Tự do” là “Factograph”, “Sibir.Realii” và “Marsho radio” phát bằng tiếng Chechnya cũng đối mặt với khả năng trên.

Trong khi đó Bộ Tư pháp Nga cho biết, thông báo về việc đăng ký đại diện nước ngoài đã được phía Nga gửi cho đài “Tiếng nói Hoa Kỳ”, các dự án của “Phát thanh Tự do” gồm “Idel.realii "," Kavkaz.Realii "," Crimea.Realii " và đài tiếng Tatar-Bashkir của “Phát thanh Tự do”, đài “Hiện tại” – dự án chung giữa “Phát thanh Tự do” và “Tiếng nói Hoa Kỳ”, cũng như cho đài “Phát thanh châu Âu Tự do”.

Dự kiến, Thượng viện Nga sẽ xem xét phê chuẩn dự luật vào ngày 22/11 tới, sau đó dự luật sẽ được chuyển lên Tổng thống ký ban hành.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cnn-co-nguy-co-bi-tuyen-la-co-quan-dai-dien-nuoc-ngoai-tai-nga-20171116160708766.htm