Clip: Xúc động cảnh cứu em bé giữa rốn lũ vụ vỡ đập thủy điện Lào

Lực lượng cứu hộ phải lội qua biển nước lũ vào trong những ngôi làng bị ngập lụt và cô lập để tìm cứu những người còn sống sót sau vụ vỡ đập thủy điện ở Lào

Trong đoạn video, một đội cứu hộ đã cứu được một em bé giữa rốn lũ dữ dội ở huyện Sanamxay. Bất chấp thời tiết xấu và nước lũ vẫn chưa rút, một trong những nhiệm vụ chính của đội cứu hộ là phải lội qua biển nước lũ để vào các làng bị ngập lut, cô lập, tìm cứu những người sống sót.

Các đội cứu hộ đã cứu được nhiều người sống sót bị mắc kẹt giữa biển nước, bao gồm cả trẻ em và người già. Nhiều người đã không ăn gì trong nhiều ngày.

Đêm 23.7, đập yên D tại dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy ở tỉnh Attapeu bị vỡ nhấn chìm các làng hạ lưu trong biển nước. Chính phủ Lào hiện công bố 27 người đã thiệt mạng và 131 người mất tích trong thảm họa này.

Tuy nhiên, theo nhóm phóng viên BBC đang tác nghiệp tại Attapeau, các tổ chức cứu trợ cho rằng giới chức Lào đã giảm nhẹ quy mô thiệt hại và số người chết thực tế có thể cao hơn nhiều.

Người dân địa phương cũng nói với phóng viên BBC rằng họ tin có khoảng 300 người đã mất mạng và 3.000 được cho là vẫn mắc kẹt trên các mái nhà giữa biển nước mênh mông.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/clip-xuc-dong-canh-cuu-em-be-giua-ron-lu-vu-vo-dap-thuy-dien-lao-898903.html