Clip: Xót lòng nhìn thắng cảnh hồ Tuyền Lâm bị băm nát

Hồ Tuyền Lâm không chỉ là thắng cảnh cấp quốc gia mà còn được ví là lá phổi xanh của TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Thế nhưng, gần đây nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã tự ý san ủi đất, xây dựng bờ kè, xây dựng nhiều công trình trái phép.

Các công ty này đều nằm ngay sát mép nước hoặc ngay trên bề mặt hồ, phá vỡ tổng quan danh thắng cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Mới đây, tại hồ Tuyền Lâm xuất hiện 1 bờ kè với kết cấu bê tông cốt thép chịu lực dài khoảng 30 m, cao 2 m, cắt ngang một góc qua mặt hồ. Bờ kè này được phát hiện tại dự án khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty CP Đầu tư Lan Anh Đà Lạt. Theo văn bản đề nghị xử lý số 221/BQL của Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm thì công trình này được chủ đầu tư xây dựng không có giấy phép, đã vi phạm khu vực bảo vệ 1 của di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Một góc thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt bị xâm hại

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn số 5194/UBND-VX2 do Phó Chủ tịch Phan Văn Đa ký yêu cầu Sở Xây dựng Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương kiểm tra hiện trường và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 4-10, công trình này chỉ mới tháo dỡ phần trên mặt nước, còn phần dưới mặt nước vẫn tồn tại làm phá vỡ cảnh quan hồ Tuyền Lâm.

Thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm đang bị xâm hại nhìn từ trên cao

Thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm đang bị xâm hại nhìn từ trên cao

Đi sâu vào bên trong, tại khu vực khe tụ thủy, có một phần mặt nước thuộc khu vực bảo vệ 1 của di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm và một phần hành lang đường giao thông công cộng, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã phát hiện ông Nguyễn Hòa đã tự ý cho san ủi mặt bằng, trồng cây, láng nền xi măng trái phép trên diện tích hơn 300 m2. "Việc thi công xây dựng trên do ông Nguyễn Hòa tự ý xây dựng khi không có giấy phép xây dựng… vi phạm di tích thắng cảnh cấp quốc gia hồ Tuyền Lâm" – văn bản do ông Phạm Văn Dân, Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, nêu rõ.

Bờ kè dài khoảng 30 m, cao 2 m và mặt trên rộng khoảng 30 cm bắc ngang qua mặt hồ được xây dựng kiên cố

Đối với công trình trái phép này, mới đây, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng làm rõ việc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi ký hợp đồng cho thuê đất với ông Nguyễn Hòa khi chưa được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và xử lý công trình trái phép này.

Tự ý cho san ủi mặt bằng, trồng cây, láng nền xi măng trên diện tích tác động lên khu vực một khe tụ thủy, thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Ngoài ra còn nhiều công trình xây dựng không phép khác đang băm nát di tích thắng cảnh cấp quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Bờ kè cắt ngang mặt hồ đã được tháo dỡ phần nổi trên mặt nước

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tháo dỡ nhiều hạng mục trái phép

Hồ Tuyền Lâm được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1998. Năm 2017, hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khu du lịch quốc gia. Dù được đưa vào diện quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng di tích cấp quốc gia này đang bị nhiều công trình xây dựng trái phép xâm hại nghiêm trọng.

Nhiều công trình xây dựng nham nhở trái phép xâm hại trực tiếp đến hồ Tuyền Lâm Đà lạt

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bam-nat-thang-canh-quoc-gia-ho-tuyen-lam-2018100419330193.htm