Clip: 'Tứ đại nọc độc' biến thành bữa ăn ngon của hổ mang Ấn Độ

Đối đầu rắn hổ mang Ấn Độ, rắn hổ bướm (một trong tứ đại nọc độc) cũng chỉ là một bữa ăn ngon lành.

Hổ mang Ấn Độ và rắn hổ bướm Russell's đều là hai loài rắn thuộc nhóm “tứ đại nọc độc”, gồm 4 loài rắn nguy hiểm nhất ở Ấn Độ (bao gồm rắn hổ mang Ấn Độ, rắn cạp nia Ấn Độ, hổ bướm Russell's và rắn lục vảy cưa).

Được biết, rắn hổ bướm Russell's là loài rắn gây ra hầu hết các vụ rắn cắn ở Ấn Độ mặc dù nó không phải là loài rắn độc nhất.

Trong cuộc đối đầu giữa hai loài rắn này, kết cục thê thảm đã thuộc về con rắn hổ bướm Russell's. Hổ mang chúa Ấn Độ chiếm ưu thế hơn hẳn bởi chúng có khả năng miễn nhiễm đối với nọc độc của tất cả các loài rắn khác.

Công Hiếu (t.h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-tu-dai-noc-doc-bien-thanh-bua-an-ngon-cua-ho-mang-an-do-a500011.html