Clip: Trả thù cho chị ruột, cậu cháu dắt nhau vào tù

Sau khi thủ sẵn hung khí, Lâm cùng cháu trai và 4 người jhác tìm đến nhà người đàn ông 61 tuổi đánh trả thù cho chị gái. Hậu quả, nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Clip: Toàn cảnh phiên xử 2 bị cáo Cao Văn Lâm và Võ Hoàng Long.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Lâm, 36 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM và Võ Hoàng Long, 20 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Hai bị cáo Cao Văn Lâm (bên trài) và Võ Hoàng Long tại phiên sơ thẩm.

Hai bị cáo Cao Văn Lâm (bên trài) và Võ Hoàng Long tại phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, biết chị ruột của mình có mâu thuẫn với ông Huỳnh Anh D., 61 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, Lâm đã rủ Long (cháu gọi Lâm bằng cậu ruột) cùng 4 người khác ngụ ở xã Ngãi Tứ mang theo 6 ống tuýp sắt đến nhà tìm ông D. để đánh trả thù.

Khi vừa đến nhà, thấy ông D. đang nằm trên nền gạch, Lâm liền dùng ống tuýp sắt đánh liên tục nhiều cái vào tay, ngực và bụng, làm ông D. bị thương. Cùng lúc, Long và 2 đối tượng còn lại đi ra phía sau nhà thì gặp con ông D. là Huỳnh Quốc N., 35 tuổi. Long đã dùng ống tuýp sắt đánh nhiều cái vào người N..

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ đi. Ông D. bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật là 15%.

Trước đó, TAND huyện Tam Bình đã xử sơ thẩm, phạt Lâm 3 năm tù và Long 2 năm tù. Sau đó, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo và bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm nên đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-tra-thu-cho-chi-ruot-cau-chau-dat-nhau-vao-tu-a475279.html