Clip toàn cảnh hồ Con Rùa - Dự kiến trở thành phố đi bộ tương lai của TP.HCM: Các bạn trẻ háo hức, người bán hàng rong mong có khu buôn bán

Trước phương án chỉnh trang đô thị, trong đó trọng điểm là hai phố đi bộ quanh hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thượng Hiền, nhiều người dân tỏ ra vô cùng háo hức và mong chờ khi có thêm một không gian vui chơi, thư giãn mới.

Hồ Con Rùa được biết đến như là biểu tượng văn hóa - lịch sử, từng chứng kiến rất nhiều sự kiện trọng đại của nước ta. Công trình bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng. Nơi đây được xem như một công viên, là điểm dừng chân nghỉ ngơi và hẹn hò yêu thích của người dân, đặc biệt là giới trẻ cũng như du khách đến với Sài Gòn.

Chia sẻ với PV, bạn Nguyễn Minh Quân (sinh viên) cho biết, "Hồ Con Rùa là một khu vực khá tốt để mọi người sinh hoạt. Vì ở thành phố nhiều nhà cao tầng, mọi thứ tấp nập nên ai cũng thích một khu như này để mọi người thư giãn, trò chuyện,...".

Bạn Trịnh Đình Tuyến (nhân viên văn phòng) - một người hay đến khu vực hồ Con Rùa những lúc rảnh rỗi cho biết, "Mình cùng bạn bè vào mỗi cuối tuần, hay chiều cũng thường đến đây ăn uống".

Có thể thấy, đối với các bạn trẻ thì hồ Con Rùa là điểm đến được nhiều bạn lựa chọn giữa Sài Gòn ồn ào, tấp nập này.

Hồ Con Rùa nằm ngay nút giao nhau giữa ba con đường Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân tạo thành một nút giao thông bùng binh, rất thuận tiện cho việc đi lại giữa các quận.

Xung quanh hồ tập trung rất nhiều nhà hàng, cà phê nên khu vực này luôn nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Bên cạnh đó đây là nơi khá mát mẻ, rộng rãi, có thể ngắm đài phun nước nhiều màu, ngắm nhìn ánh đèn đường phố lấp lánh nhộn nhịp.

Vừa qua, UBND quận 3 (TP.HCM) vừa đề xuất phương án chỉnh trang đô thị, trong đó trọng điểm là hai phố đi bộ quanh hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thượng Hiền.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành địa điểm này dự kiến sẽ tăng 2.235m2 diện tích thảm cỏ, cây xanh thay mới, trang bị thêm 875 chỗ ngồi, ngoài ra còn bố trí 3.200m mái che nắng mưa tạo điều kiện để khai thác các không gian khởi nghiệp sinh viên; kết nối các mô hình kinh doanh.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng được đa dạng hơn, hồ trung tâm sẽ có hệ thống chiếu sáng trụ biểu tượng, chiếu sáng bậc thang tháp quan sát, chiếu sáng nghệ thuật tương tác mặt nước... Lòng hồ cũng sẽ bố trí hệ thống phun nước dạng vòm, phun nước đổ từ thành hồ...

Trước phương án chỉnh trang phố đi bộ quanh hồ Con Rùa, một bạn nam sinh viên háo hức, "Mình đi phố đi bộ khá nhiều rồi. Mình cũng muốn nó có một diện mạo mới và rất mong chờ sẽ là người đầu tiên đến phố đi bộ ở đây".

Đồng ý với ý kiến trên, một nam thanh niên cho biết, "Bản thân mình cũng rất thích phương án này. Bởi nếu chúng ta cải tạo thêm những không gian sống, sinh hoạt cộng đồng lành mạnh thì đời sống tinh thần của người dân cũng sẽ được nâng cao".

Bên cạnh đó, là một người bán hàng rong, cô Nguyễn Thị Thu Đào bày tỏ mong muốn, "Nếu làm phố đi bộ cũng nên sắp xếp chỗ ngồi cho người bán, để đảm bảo cuộc sống sinh nhai. Nếu không có những quán ăn quanh phố đi bộ thì người dân cũng buồn, bớt thú vị".

Còn chị Tâm (người bán hàng tại hồ Con Rùa) cho rằng, sau khi chỉnh trang phố đi bộ sẽ có diện mạo mới đẹp hơn nhưng lượng khách có lẽ cũng chỉ đông vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày thôi.

Được biết, theo phương án cải tạo của khu vực này, khi có sự kiện giao thông tại bốn hướng sẽ bị chặn lại, các hoạt động mở rộng xuống dưới lòng đường. Ngoài ra, khi không có sự kiện diễn ra các hoạt động giao thông vẫn diễn ra bình thường tại các trục đường dẫn vào hồ Con Rùa.

Clip: Kingpro

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/clip-toan-canh-ho-con-rua-du-kien-tro-thanh-pho-di-bo-tuong-lai-cua-tphcm-cac-ban-tre-hao-huc-nguoi-ban-hang-rong-mong-co-khu-buon-ban-220215103953547.htm