Clip tố 'thanh niên vỗ mông cô gái giữa phố': CSGT lên tiếng

Mới đây mạng xã hội xôn xao về clip 'thanh niên vỗ mông cô gái giữa phố', sau đó sự việc được hòa giải bởi các chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) có mặt tại hiện trường. PV đã có cuộc trao đổi với đại diện đội CSGT có mặt xử lý vụ việc trên.

 Hình ảnh clip ghi lại vụ việc cô gái bức xúc yêu cầu 2 thanh niên xin lỗi.

Hình ảnh clip ghi lại vụ việc cô gái bức xúc yêu cầu 2 thanh niên xin lỗi.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung 2 cô gái gay gắt tố 2 thanh niên lái xe gắn máy có hành vi giơ tay sờ vào mông một cô gái. Sự việc xảy ra giữa đường phố và có sự xuất hiện của một chiến sĩ CSGT.

2 cô gái cho biết sau khi bị vỗ mông đã dừng xe và bức xúc yêu cầu 2 thanh niên xin lỗi đồng thời gọi CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó chứng kiến sự việc.

Trước sự có mặt của CSGT và nhiều người đi đường, 2 thanh niên đành xin lỗi 2 cô gái và nói đó chỉ là hành động trêu đùa.

Hai cô gái sau đó được người đi đường khuyên bỏ qua và CSGT cũng cho 2 thanh niên này đi để tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Đoạn clip được đưa lên mạng xã hội vào tối 21.4 gây xôn xao.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 19h45’ ngày 20.4, tại ngã tư đê La Thành – Hào Nam, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Khi đó, cảnh sát có mặt ở hiện trường là chiến sĩ CSGT Đội số 3 – Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại đó.

Trao đổi với PV về thông tin trên, Trung tá Lê Tú – Đội Trưởng Đội CSGT số 3 xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết, khi đó, chiến sĩ CSGT của đơn vị đang làm nhiệm vụ phát hiện khu vực nêu trên có biểu hiện ách tắc giao thông nên tới can thiệp.

"Khi chiến sĩ CSGT của đơn vị tới nơi thì 2 nam thanh niên này nói là trêu đùa. Họ xin lỗi 2 cô gái và được chấp nhận”, Trung tá Lê Tú cho biết thêm.

Theo Trung tá Lê Tú, sau đó 2 nam thanh niên rời đi, 2 cô gái cũng tiếp tục di chuyển. Còn chiến sĩ CSGT của tổ CSGT số 3 tiếp tục làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông.

Vân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/clip-to-thanh-nien-vo-mong-co-gai-giua-pho-csgt-len-tieng-729822.ldo