Clip: Thích thú xem thi 'hoa hậu ngàn cân' trên nông trường Mộc Châu

Vượt qua 126 ứng cử viên tiềm năng, cô bò mang số hiệu 13568 của chủ hộ Lê Xuân Tiến (đơn vị 19.5, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La), đã chính thức đăng quang ngôi vị 'Hoa hậu Bò sữa Mộc Châu' năm 2018.

“Cô” bò số hiệu 13568 của chủ hộ Lê Xuân Tiến (đơn vị 19.5, thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La), với sản lượng sữa kỷ lục 15,55 tấn (trong 305 ngày) đã đăng quang “Hoa hậu bò sữa” Mộc Châu 2018.

Hoa hậu bò sữa nhận giá trị giải thưởng gần 75 triệu đồng

Sáng ngày 15.10, tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra Hội thi Hoa hậu Bò sữa năm 2018 – một hoạt động văn hóa thường niên mang đậm dấu ấn của vùng đất cao nguyên này.

Trải qua 2 tháng dự thi với 3 Vòng Sơ khảo, 126 cô bò sữa đẹp nhất với năng suất sữa cao nhất đã được lựa chọn vào Vòng Chung kết.

Những quý cô ngàn cân này trước khi bước vào vòng “catwalk” được chăm sóc rất chu đáo về diện mạo: ngoại hình sạch sẽ, lông đuôi mượt mà, thân mình xức dầu bóng…

Ngoài tiêu chí tiên quyết về sản lượng và hương vị sữa, mỗi cô bò thi hoa hậu phải đạt được các tiêu chí về hình thể như: phải là giống bò thuần chủng, cổ khỏe, mông nở, hông cao, chân thẳng, bầu vú to đều, căng sữa…..

Để có được sự tự tin và không bị ảnh hưởng bởi người dân cổ vũ, các cô bò sữa thường xuyên được tập luyện “catwalk” trên đồng cỏ 2 tiếng/ngày trước khi đến ngày thi 2 tháng.

Các cô bò trình diễn trong sự hào hứng và cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Cuộc thi thu hút hàng nghìn khán giả trong và ngoài tỉnh.

Nguyễn Chương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/clip-thich-thu-xem-thi-hoa-hau-ngan-can-tren-nong-truong-moc-chau-921677.html