Clip: 'Thần pháo' M142 HIMARS và ASTROS II phóng 'mưa tên lửa' sáng rực trời Syria

Đoạn video ghi lại màn phối hợp khai hỏa của hai hệ thống tên lửa 'khét tiếng' M142 HIMARS của quân đội Mỹ và ASTROS II của Qatar.

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142 (HIMARS) là hệ thống phóng nhiều tên lửa hạng nhẹ được đặt trên khung xe tải M1140 tiêu chuẩn của Lục quân Mỹ

HIMARS mang theo sáu tên lửa hoặc một tên lửa MGM-140 ATACMS trên xe tải 5 tấn mới thuộc Dòng phương tiện chiến thuật hạng trung (FMTV) của Quân đội Mỹ và có thể phóng toàn bộ dòng đạn thuộc Hệ thống Tên lửa Đa năng (MFOM). Đạn HIMARS có thể hoán đổi cho MLRS M270A1, tuy nhiên nó chỉ có thể mang một quả thay vì hai quả tiêu chuẩn cho các biến thể M270 và A1.

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142

Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao M142

Hệ thống Tên lửa Bão hòa Pháo binh (ASTROS II) là một bệ phóng nhiều tên lửa tự hành do công ty Avibras sản xuất tại Brazil. Nó có thiết kế mô-đun và sử dụng tên lửa có cỡ nòng từ 127 mm đến 450 mm. Nó được phát triển trên cơ sở xe địa hình Tectran VBT-2028 6 × 6 để tăng cường khả năng cơ động.

Astros II thường được sắp xếp trong các hình đội pháo binh gồm khoảng 13 xe: 6 trong số đó là bệ phóng Astros II, 6 là xe tải tiếp tế tên lửa và 1 xe trang bị radar đặc biệt điều khiển hệ thống điều khiển hỏa lực. Bệ phóng có khả năng bắn các tên lửa có kích thước hiệu chuẩn khác nhau được trang bị hàng loạt đầu đạn.

Mỗi xe tải tiếp tế tên lửa có thể mang đến hai lần nạp đạn hoàn chỉnh.

Hệ thống Tên lửa Bão hòa Pháo binh.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/than-phao-m142-himars-va-astros-ii-phong-mua-ten-lua-sang-ruc-troi-syria-a491613.html