Clip: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về lại môi trường biển

Con đồi mồi này có cân nặng khoảng 15kg, chiều dài khoảng 50cm, chiều ngang trên mai khoảng 40cm và vẫn còn sống khỏe bình thường.

>> Clip: Thả đồi mồi quý hiếm về môi trường biển

Sáng 15-11, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay, đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành thả một con đồi mồi biển quý hiếm về lại môi trường biển tự nhiên tại vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo ông Bùi Tuấn Sơn, trước đó vào ngày 14-11, ngư dân Bùi V. T., trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ khoảng 7-8 hải lý đã bắt được một con đồi mồi biển bị mắc vào lưới. Ngay sau đó, ngư dân T., đã đưa con đồi mồi này vào bờ và sau đó bàn giao lại cho cơ quan chức năng để tiến hành thả về lại môi trường biển.

Con đồi mồi này có cân nặng khoảng 15kg, chiều dài khoảng 50cm, chiều ngang trên mai khoảng 40cm.

Đồi mồi (danh pháp khoa học Eretmochelys imbricata) là một loài rùa biển hoang dã, quý hiếm thuộc họ Vích (Cheloniidae). Bề ngoài đồi mồi trông giống như các loài rùa biển khác. Cơ thể tương đối dẹp, mai lớn để bảo vệ cơ thể và các chi giống mái chèo. Đồi mồi được xếp vào cấp cực kỳ nguy cấp, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Do đó, cấm săn bắt và thương mại các sản phẩm từ đồi mồi vì mọi mục đích...

Một số hình ảnh thả đồi mồi về biển

Đồi mồi được đưa ra biển Cửa Sót

Đồi mồi được đưa ra biển Cửa Sót

Đồi môi cân nặng khoảng 15kg

Các lực lượng chức năng đưa đồi mồi ra biển

Tiến hành thả về biển

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/clip-tha-ca-the-doi-moi-quy-hiem-ve-lai-moi-truong-bien-559228.html