Clip: 'Tay chơi' của sa mạc bắt nạt con trăn đá bị thiểu năng

Có người nói đùa rằng con trăn to lớn này bị thiểu năng khi ngáo ngơ để mặc cho con lửng mật tùy ý cắn xé.

Clip tay chơi của sa mạc bắt nạt con trăn đá bị thiểu năng:

Tài khoản Kruger National Park đã đăng tải trên YouTube một clip khá tranh cãi.

Đó là cảnh tượng một con lửng mật không rõ vì tâm trạng không vui, hay đang đói mà lại chạy tới gây sự với con trăn đá châu Phi đang nằm yên trên bãi cỏ.

Điều lạ lùng là con trăn đá có kích thước lớn phản ứng đầy "ngáo ngơ" thậm chí còn bị nhiều người gọi là "thiểu năng trí tuệ".

Phản ứng "ngáo ngơ" của trăn đá trước con lửng mật.

Lửng mật đi vòng quanh dò xét trăn đá rồi bất thình lình tung ra những nhát cắn đau đớn, nhưng lớp da của trăn đá không phải dạng vừa khiến lửng mật khó khăn vì cứ phải chạy vòng quanh tấn công liên hồi.

Nhưng có lẽ vì con trăn đá châu Phi này quá to lớn nên lửng mật chỉ muốn dọa chứ không ăn thịt.

Đối với các loài rắn có kích thước nhỏ hơn, thậm chí là cả hổ mang chúa hay rắn mamba đen kịch độc, lửng mật thường tung đòn tấn công vào đầu để có thể kết liễu đối phương một cách nhanh nhất.

Lửng mật là một loài động vật có vú trong họ Chồn. Chúng có thể dài tới nửa mét và nặng 16kg. Một điểm đặc biệt của lửng mật là khả năng kháng độc.

Các nhà khoa học hết sức bất ngờ khi có lần chứng kiến lửng mật bị rắn hổ lục cắn. Sau 2 tiếng bất tỉnh, lửng mật tỉnh dậy như chưa có điều gì xảy ra.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-tay-choi-cua-sa-mac-bat-nat-con-tran-da-bi-thieu-nang-a483738.html