CLIP: Tan hoang nhà xưởng bị lốc xoáy đổ sập khiến 3 người chết, nhiều người bị thương

Nhà xưởng tan hoang, những tấm tôn bay khắp cánh đồng... sau khi cơn lốc xoáy làm sập xưởng sản xuất Công ty Kiều Thi Junma (Vĩnh Phúc) chiều tối 10-6.

Ngày 11-6, tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vụ lốc xoáy làm sập xưởng sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Kiều Thi Junma trên địa bàn xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên) khiến 3 người tử vong, nhiều người bị thương.

Cận cảnh công ty bị lốc xoáy tàn phá khiến 3 người tử vong

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động vào sáng 11-6, tại hiện trường, lực lượng chức năng có mặt từ sớm bảo vệ hiện trường để chuẩn bị cho công tác kiểm tra khắc phục sự cố, hàng trăm người dân đã đứng trước cổng công ty để theo dõi tình hình.

Nhiều khu vực nhà xưởng, mái tôn gần như đã hư hỏng hoàn toàn, nhiều tấm tôn bay xa vài trăm mét sang khu vực đồng ruộng của người dân. Nhiều nhà dân ở khu vực lân cận cũng tốc mái, tường gạch bị đổ…

Chị Sáu, một công nhân thoát nạn trong vụ lốc xoáy tại Công ty Kiều Thi, cho biết: "Tôi bắt đầu làm từ ca 14 giờ ngày 11-6, vào khoảng hơn 18 giờ cơn lốc đi qua, mọi thứ bay tung tóe làm mắt tôi tối sầm lại, tôi chỉ biết chạy ra ngoài. Lúc đó tôi tưởng chừng như không qua khỏi vụ việc này vì cơn lốc rất lớn, đánh bay mọi thứ. Sau đó tôi chỉ nghe tiếng còi cấp cứu. Về đến nhà, tôi bị đau ở lưng, không biết có vật gì đập vào không. Cũng rất may mắn không có tấm tôn nào bay vào đầu".

Đại tá Trần Văn Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết do nằm đúng luồng của cơn lốc xoáy trong chiều 10-6, khu nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Kiều Thi Junma đã bị đổ sập. Lúc này, trong khu nhà có hơn 100 công nhân đang làm việc. Khi sự việc diễn ra, hầu hết công nhân đã thoát ra ngoài, tuy nhiên, vẫn còn số ít người gặp nạn.

Khung cảnh tan hoang, tôn bay khắp cánh đồng

Khung cảnh tan hoang, tôn bay khắp cánh đồng

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện khẩn trương, tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 3 người thiệt mạng và một số người bị thương.

Đến 20 giờ tối 10-6, sau khi rà soát toàn bộ khu vực của công ty, hiện trường khu nhà xưởng bị đổ sập về cơ bản đã được kiểm soát, xác định không còn người bên trong. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được tích cực triển khai.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận 18 nạn nhân vụ sập nhà xưởng do lốc xoáy, mưa dông tại Công ty TNHH MTV Kiều Thi Junma. Các bệnh nhân sau khi đưa vào viện đã được các bác sĩ khẩn trương sàng lọc và tổ chức điều trị.

Một số hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường công ty bị lốc xoáy tàn phá:

Nhiều tấm tôn bay ra xa khu vực nhà xưởng

Khu vực nhà xưởng bị hư hỏng nặng

Nhiều công nhân, người dân bàng hoàng trước sự việc đến bất ngờ

Nhiều tấm tôn bay ra xa khỏi khu vực nhà xưởng

Phóng sự ảnh-video: Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-tan-hoang-nha-xuong-bi-loc-xoay-keo-do-sap-khien-3-nguo-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-2020061110094817.htm