CLIP: Sinh viên 'nhường' chỗ ở làm khu cách ly tập trung cho 4.800 người về từ vùng dịch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định lập thêm khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và bố trí đủ chỗ cách ly tập trung cho công dân về từ vùng dịch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định lập thêm khu cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khu nhà ở sinh viên gồm 3 tòa, cao 21 tầng, được chia làm 5 đơn nguyên. Tọa lạc trên đường Nguyễn Cơ Thạch, cách Sân vận động Mỹ Đình khoảng 0,5 km.

CLIP: Sinh viên "nhường" chỗ ở làm khu cách ly tập trung cho 8.400 người từ vùng dịch

Theo quyết định sử dụng khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II làm nơi cách ly tập trung, cả 3 tòa nhà 21 tầng với quy mô 840 phòng sẽ được sử dụng làm nơi lưu trú cho 4.800 người cách ly tập trung.

Để vận hành khu cách ly tập trung này, TP Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô thiết lập bộ máy, bố trí lực lượng vận hành, điều hành, phục vụ với quy mô khoảng 300 người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ chiều 19-3, ban quản lý khu nhà ở thông báo cho các sinh viên tại các đơn nguyên 3,4,5 sẽ chuyển sang đơn nguyên 1, 2. Như vậy, đơn nguyên 3, 4, 5 sẽ được "nhường" chỗ làm khu cách ly tập trung.

Sinh viên thu dọn đồ đạc, "nhường" chỗ cho khu cách ly tập trung

Sinh viên thu dọn đồ đạc, "nhường" chỗ cho khu cách ly tập trung

Ngay sau đó, sinh viên đã thu dọn đồ đạc, chuyển sang các đơn nguyên 1, 2 để ở theo thông báo của ban quản lý. Tuy nhiên, khá đông sinh viên đã đọn đồ dùng cá nhân để chuyển đến nơi ở mới tạm thời trong thời gian khu nhà được bố trí làm khu cách ly.

Sinh viên Lê Văn Duẩn (Học viện Y học Cổ truyền) cho biết ban quản lý yêu cầu các sinh viên có nhu cầu ở lại thì khẩn trương thu dọn đồ đạc. Theo sinh viên này, thời gian tòa nhà được bố trí làm khu cách ly sẽ kéo dài khoảng 1 tháng hoặc lâu hơn. Do được thông báo kịp thời và bố trí chỗ ở tại đơn nguyên 1, 2 nên sinh viên Duẩn cho biết sinh hoạt không bị ảnh hưởng nhiều.

Dù các trường đại học, cao đẳng chưa đi học trở lại, nhưng không ít sinh viên vẫn đến Hà Nội để đi học thêm, làm thêm hoặc thực hiện các công việc cá nhân.

Cảnh sinh viên thu dọn đồ đạc "nhường" chỗ ở làm khu cách ly chống dịch Covid-19:

Khu nhà ở sinh viên cao 21 tầng, gồm 3 tòa, được chia làm 5 đơn nguyên

Nơi đây sẽ được bố trí làm khu cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người trở về từ vùng dịch

Sinh viên ở tại các đơn nguyên 3, 4, 5 được thông báo chuyển sang ở tạm thời tại đơn nguyên 1,2

Sinh viên thu dọn đồ đạc để chuyển phòng, nhường chỗ làm khu cách ly tập trung

Khu nhà ở có sẵn giường 2 tầng, mỗi phòng bố trí 3 giường

Bên cạnh các sinh viên chuyển sang đơn nguyên 1, 2 để ở, có khá đông sinh viên lại chuyển đến ở cùng người thân hoặc bạn bè

Sinh viên thu dọn đồ đạc chuyển đến nơi ở tạm thời

Một nhóm nam sinh viên thuê xe ôtô chở đồ dùng cá nhân đến nơi ở tạm thời

Đến ngày 19-3, Hà Nội đã bố trí thêm 3 khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 9.600 giường gồm: 2 tòa nhà tại khu nhà ở học sinh - sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp với quy mô 4.000 giường, khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với quy mô 800 giường, khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II với quy mô 4.800 giường.

Bài-ảnh-clip: Minh Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-sinh-vien-nhuong-cho-o-lam-khu-cach-ly-tap-trung-cho-4800-nguoi-ve-tu-vung-dich-20200319202058864.htm