CLIP: Sẻ chia mùa dịch Covid-19: 'Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn thì hãy lấy 1 gói mỗi ngày'

Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác đó là thông điệp mà những người làm chương trình tặng thực phẩm hàng ngày nhằm chung tay chống dịch Covid-19 như mì tôm, trứng, xúc xích và gạo… đến với những hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội.

Theo ghi nhận Báo Người Lao Động vào trưa 6-4, tại Hà Nội, nhóm tình nguyện viên phối hợp với một số cựu sinh viên tại Ký túc xá Mễ Trì triển khai hoạt động ý nghĩa. Người dân bên cạnh Ký túc xá Mễ Trì và trên đường Lê Văn Lương phấn khởi đón nhận những phần quà từ nhà hảo tâm gồm 2 gói mỳ tôm, 2 quả trứng, 2 xúc xích. Với phần quà này, mỗi người có thể đủ dùng cho một ngày.

VIDEO: Câu chuyện mùa dịch Covid-19: “Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn thì hãy lấy 1 gói mỗi ngày”

Điều đáng quý hơn nữa là người được nhận không chỉ một lần, mà mỗi ngày đều được nhận như trên cho đến khi nào dịch Covid-19 bị đẩy lùi.

Dự kiến, hoạt động tình nguyện trên sẽ kéo dài đến khi hết mùa dịch, được tổ chức tại 2 điểm trên địa bàn Hà Nội. Hàng ngày, tại mỗi điểm sẽ có 100 suất ăn được phát ra cho mọi người.

"Mọi người không tụ tập đông, nhớ đeo khẩu trang và đứng cách nhau 2 m khi đến nhận"- đại diện nhóm tình nguyện cho biết

Cô Lương Thị Dần (Nam Định) trọ tại ngõ 379 đường Lương Thế Vinh làm nghề tự do cho biết: "Trong khoảng thời gian dịch bệnh như thế này, công việc phải tạm dừng nên gặp nhiều khó khăn, không có thu nhập hàng ngày để trang trải mua một số lương thực thực phẩm như gạo, muối, mì… rất may mắn trong những ngày này có nhiều điểm hỗ trợ những người dân nghèo như tôi có gạo, có mì để ăn vượt qua được mùa dịch".

Trước mắt, sẽ có các túi thực phẩm được để sẵn gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng, 2 thanh xúc xích đủ cho 1 người ăn 1 ngày. Ai cần có thể ghé qua lấy tự nhiên, mỗi người một gói đủ dùng trong ngày

Trước mắt, sẽ có các túi thực phẩm được để sẵn gồm 2 gói mì tôm, 2 quả trứng, 2 thanh xúc xích đủ cho 1 người ăn 1 ngày. Ai cần có thể ghé qua lấy tự nhiên, mỗi người một gói đủ dùng trong ngày

Kinh phí để hoạt động là do các thành viên của nhóm cùng đóng góp để sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn

Những người dân đến lấy đều rất vui vẻ cho biết chương trình này rất thiết thực trong mùa dịch Covid-19

Trên đường Lê Văn Lương, nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đều có mặt để nhận hỗ trợ.

Cô Lương thị Dần (Nam Định) làm nghề tự do những ngày trở lại đây đều qua đây lấy gạo hỗ trợ từ chương trình.

Tại các điểm đều có treo bảng khẩu hiệu cho người dân dễ nhận biết: "Điểm tặng thực phẩm hàng ngày, ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn hãy đến lấy 1 gói mỗi ngày. Nếu Bạn ổn xin nhường cho người khác. Mỗi người một gói không sợ chết, chỉ lấy đủ dùng, chia sẻ cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19"

Cô Nguyệt (Thanh Hóa) đang trọ tại Láng Hạ chia sẻ: "Trong những ngày như thế này tôi không kiếm được tiền, nghe mọi người trong khu bảo ra ngoài này có gạo hỗ trợ của các nhà hảo tâm nên tôi ra đấy nhận gạo ăn"

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm hỗ trợ lương thực cho người dân nghèo:

Phóng sự ảnh - video: Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-se-chia-mua-dich-covid-19-ai-can-cu-den-lay-neu-kho-khan-thi-hay-lay-1-goi-moi-ngay-20200406122350434.htm