Clip: Rắn hổ mang cực độc bị diều hoa Miến Điện mổ nát đầu

Một loài rắn cực độc với con người khi đứng trước ác điểu cũng chỉ là một bữa ăn không hơn không kém.

Một con rắn hổ mang cực độc của Sri Lanka là hổ mang Ấn Độ (Tên khoa học là Naja naja) đã bị một con diều hoa Miến Điện hay còn gọi là ó hoa Miến Điện (Crested Serpent Eagle, tên khoa học: Spilornis cheela) bắt được.

Con rắn độc nguy hiểm khi đối đầu với thiên địch của mình cũng đành bất lực nằm dưới cặp móng vuốt sắc nhọn và khỏe của diều hoa mà không thể động đậy được gì và đành để cho con ó mổ liên tục vào đầu đến chết.

Hổ mang Ấn Độ là một thành viên trong Tứ đại nọc độc (4 loài rắn độc nguy hiểm nhất ở Ấn Độ).

Xem video:

Nguồn: LeopardTrails

Hoa Hướng Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/clip-ran-ho-mang-cuc-doc-bi-dieu-hoa-mien-dien-mo-nat-dau-8202059114251519.htm