Clip: Phi công Hà Lan điều khiển F-35 thả liên tiếp 8 quả bom lượn trên không

Trong buổi diễn tập kết hợp giữa ba lực lượng Không quân Mỹ, Hải quân Mỹ và Lực lượng Không quân Hoàng gia Hà Lan, các phi công đã trình diễn khả năng oanh tạc bằng bom lượn với tiêm kích khét tiếng F-35.

Theo Sputnik, mới đây, một phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia Hà Lan đã đăng tải lên mạng xã hội Twitter đoạn clip ngắn ghi lại màn oanh tạc bằng Bom đường kính nhỏ GBU-39 (SDB) trong buổi diễn tập tại căn cứ không quân Luke ở quận Maricopa (Arizona, Mỹ).

Đoạn video cho thấy Phi công Hà Lan điều khiển tiêm kích F-35A, thả liên tiếp 8 quả bom lượn xuống khu vực hồ thử đạn. Cuộc diễn tập trình diễn khả năng công phá cũng như tầm ảnh hưởng của bom lượn SDB.

Loại bom được sử dụng có lịch sử tác chiến lên tới 14 năm với giá trị 39,000 USD/1 quả, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 60 dặm. Trong cuộc thử nghiệm lần này, lực lượng đã sử dụng 16 quả bom, và kết quả cho thấy độ chính xác của loại vũ khí là 100%.

Bom đường kính nhỏ II còn được biết với cái tên GBU-53 StormBreaker là dòng vũ khí thường xuyên được sử dụng khi nhắc đến dòng bom lượn. Tuy nhiên, theo một báo cáo tháng 6, dây chuyền sản xuất loại bom này đã bị tạm ngưng từ năm 2019 do phát hiện nguy cơ thiếu an toàn trong vận hành.

Thông tin từ Dịch vụ Phân phối Thông tin Hình ảnh Quốc phòng (DVIDS), phi công điều khiển tiêm kích F-35 Lightning II của các lực lượng Mỹ và Hà Lan tham gia một cuộc diễn tập nhằm củng cố khả năng hợp tác giữa 2 lực lượng trong các tình huống sát cánh chiến đấu trong tương lai.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-phi-cong-ha-lan-dieu-khien-f-35-tha-lien-tiep-8-qua-bom-luon-tren-khong-a487713.html