Clip: Pháp vừa vô địch World Cup, cổ động viên đã 'đại chiến' với cảnh sát

Chiếc cúp vô địch World Cup đã về tội tuyển Pháp, Paris lại có một đêm không ngủ với những cuộc ăn mừng bất tận của các cổ động viên bóng đá. Nhưng cuộc ăn mừng dần mất kiểm soát trở thành bạo loạn khiến lực lượng cảnh sát phải vào cuộc.

Kinh đô ánh sáng đã có một tuần dài tất bật với các sự kiến nối tiếp nhau, người dân ăn mừng những chiến thắng liên tiếp của đội tuyển bóng đá quốc gia, ngày Quốc khánh tràn ngập pháo hoa và kết thúc cả tuần tráng lệ của Pháp đó là chiến thắng cuối cùng trong trận chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018.

Một tuần đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc của người dân Pháp.

Chiến thắng vang đội 4-2 trước Croatia đã mang về chiếc cúp vô địch cho đội tuyển quốc gia sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Những người hâm mộ bóng đá vỡ òa trong hạnh phúc, những cuộc ăn mừng bất tận diễn ra ở khắp nơi trên cả nước.

Cả thành phố rược rỡ sắc xanh, trắng, đỏ của quốc kỳ.

Tuy nhiên, tình hình chuyển xấu khi các cuộc ăn mừng này dần mất kiểm soát. Từ việc hát vang Quốc ca, dương cao ngọn cờ đất nước, nhuộm cả thành phố trong ba màu xanh, trắng, đỏ dần trở thành đập phá cửa hàng, phá hoại xe cộ, thậm chí trộm cắp, … Hỗn mang nổ ra ở khắp nơi.

Màn ăn mừng rực lửa tại Đại lộ Champs-Élyseés.

Tại đại lộ Champs-Élyseés, lực lượng cảnh sát chống bạo loạn đã được bố trí sẵn phòng khi màn ăn mừng có chuyển biến xấu. Đúng như dự đoán của chính quyền, càng về đêm, các hành động của cổ động viên trở nên quá khích. Bắt đầu bằng việc một số cổ động viên đập vỡ cửa kính của một cửa hàng thuốc, đột nhập và lấy trộm hàng chục chai rượu cả vang lẫn champagne. Cảnh sát tiến hành trấn áp các đối tượng gây náo loạn và bạo động bắt đầu nổ ra.

Màn ăn mừng dần mất kiểm soát, các cổ động viên bắt đầu có những hành động quá khích.

Ăn mừng hóa bạo loạn.

Bom hơi cay và súng phun nước đã được sử dụng để giải tán đám đông, những kẻ quá khích đáp trả lại bằng việc ném pháo, chai rượu, thậm chí các hàng rào tạm thời về phía cảnh sát. Kết quả là hai viên cảnh sát bị thương vì hứng chịu cơn mưa đồ vật bên phía nổi loạn, một người đàn ông cũng đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị vật thể lạ bay vào đầu, hàng chục thanh thiếu niên bị bắt giữ.

Bom hơi cay và súng phun nước đã được sử dụng để giải tán đám đông.

Không chỉ ở Paris, bạo loạn còn diễn ra ở nhiều thành phố khác với diễn biến vô cùng phức tạp.

Tại Lyon, 8 thanh niên bị bắt vì hành vi phóng hỏa đốt một chiếc xe hơi nằm bên đường. Nhiều cửa hàng bị đập vỡ cửa kính, thùng rác cũng bị các cổ động viên quá khích nổi lửa.

Chiếc xe bị đốt cháy ở Lyon.

7 người khác bị bắt ở thành phố Rouen vì những hành động quá khích của mình.

Nghiêm trọng hơn, 3 trẻ em đã bị thương nặng vì bị một chiếc mô tô tông trúng. 2 người đàn ông thiệt mạng. Một do gặp tai nạn xe hơi, tông trúng cây ven đường trong cuộc ăn mừng. Người còn lại gãy cổ do nhảy xuống một con kênh đang cạn ở thành phố Annecy.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/phap-vua-vo-dich-world-cup-cdv-da-dai-chien-voi-canh-sat-a378039.html